| Hotline: 0983.970.780

Nga bắn hạ 4 máy bay không người lái tiến gần căn cứ quân sự ở Syria

Chủ Nhật 12/08/2018 , 07:46 (GMT+7)

Trong 3 ngày liên tiếp, Nga đã bắn hạ 4 máy bay không người lái áp sát căn cứ quân sự không quân Khmeimim của Nga tại Syria.

Máy bay không người lái thu được trong một vụ tấn công căn cứ quân sự Nga ở Syria trước đó (Ảnh minh họa: Sputnik)

Ông Alexei Tsygankov, người đứng đầu Trung tâm Hòa giải của Nga tại Syria, cho biết hệ thống phòng không của Moscow ở căn cứ quân sự Khmeimim ngày 11/8 đã phát hiện và bắn hạ một máy bay không người lái có mang theo thuốc nổ. Thiết bị này xuất phát từ khu xuống thang căng thẳng ở tỉnh Idlib, Syria, nơi đang bị các tay súng lực lượng đối lập chính phủ Syria quản lý.

Đây là chiếc máy bay không người lái thứ 4 tiếp cận căn cứ Khmeimim trong 3 ngày liên tiếp. Tất cả đều được dò ra, bắn rơi ở một khoảng cách an toàn so với căn cứ và vụ việc không gây ra thương vong hay thiệt hại cho phía Nga, ông Tsygankov nhấn mạnh.

Ngày 10/8, Nga cũng bắn hạ 2 máy bay kích thước nhỏ bay từ hướng bắc, từ khu vực đang bị các nhóm vũ trang bất hợp pháp quản lý. Ngày 9/8, một mục tiêu bay cũng bị bắn rơi khi đang cố tiếp cận căn cứ Khmeimim.

Bắn rơi máy bay không người lái của các nhóm vũ trang phi pháp ở Syria đã trở thành nhiệm vụ thường lệ của lực lượng Nga đồn trú ở tỉnh Latakia của Syria. Trong tháng qua, Nga đã bắn hạ ít nhất 25 thiết bị trinh thám, máy bay được trang bị hàng loạt các loại thuốc nổ, cố gắng áp sát căn cứ Khmeimim.

Từ đầu tháng 1, Nga đã cải tiến và gia cố lại hệ thống phòng không tại các căn cứ hải quân Tartus và căn cứ Khmeimim sau vụ tấn công hàng loạt của 13 máy bay không người lái tới 2 cơ sở quân sự này.

Nga bắt đầu điều quân đội và khí tài quân sự tới Syria từ năm 2015 để hợp tác và hỗ trợ Syria tiêu diệt tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Vào cuối năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh rút một phần lực lượng Nga về nước nhưng vẫn duy trì quân ở 2 căn cứ Khmeimim và Tartus.

 

(Theo RT, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm