| Hotline: 0983.970.780

Nga cử đặc phái viên Tổng thống Putin đến Mỹ

Thứ Hai 10/12/2018 , 08:48 (GMT+7)

Theo hãng tin TASS, ông Dmitry Rogozin - Tổng giám đốc Cơ quan hàng không vũ trụ Nga (Roscosmos) sẽ được cử đến Mỹ vào đầu năm 2019 với tư cách đặc phái viên Tổng thống Nga, đồng thời sẽ thảo luận về chương trình hợp tác mới với Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA).

Nội dung chuyến đi vẫn được hai bên thảo luận và sẽ chốt lại trước kỳ nghỉ cuối năm. Roscosmos nhấn mạnh rằng, những lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga hiện tại cũng như quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia không ảnh hưởng đến chuyến thăm của ông Rogozin. “Còn nhiều lĩnh vực chúng tôi cần đàm phán cũng như vẫn đang hợp tác mà lệnh cấm vận không chạm đến”, thông cáo báo chí của Roscosmos viết.

Các dự án hợp tác nghiên cứu vũ trụ Nga - Mỹ hiện có ý nghĩa quan trọng với giới khoa học Mỹ và nước này hiện vẫn phụ thuộc duy nhất vào các tàu vũ trụ Nga để đưa phi hành gia và thiết bị nghiên cứu lên Trạm vũ trụ quốc tế.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất