| Hotline: 0983.970.780

Nga di chuyển đơn vị không quân gần đến biên giới Ukraine

Thứ Năm 20/11/2014 , 08:27 (GMT+7)

Người phát ngôn của Trung tâm thông tin và phân tích thuộc Hội đồng An ninh và Phòng vệ Quốc gia Ukraine hôm thứ Tư cho biết một đơn vị không quân của Nga đã được điều chuyển từ Perm đến vùng Rostov sát biên giới Ukraine.

Hãng tin Ukrinform của Ukraine dẫn lời ông này nói: “Đơn vị không quân này đóng tại Perm và đã được tái điều chuyển đến sân bay tại Millerovo, vùng Rostov. Các ra đa và những chiếc MiG-31 (máy bay tiêm kích) có khả năng kiểm soát được toàn bộ không phận của vùng Luhansk đã được chuyển đến sát biên giới Ukraine”.

Người phát ngôn Lysenko này còn dẫn lại lời của Tổng thư ký NATO là Jens Stoltenberg nói rằng NATO khẳng định Nga đang tập trung quân để khẳng định thêm cho thông tin của ông. Ông Lysenko trích lại lời ông Stoltenberg trong một đoạn nói về sự tập trung quân của Nga như sau: “Chúng tôi muốn nói đến binh lính, thiết bị, pháo cối và các hệ thống phòng không tiên tiến. Đây là một sự tập trung quân sự nghiêm trọng”.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.