| Hotline: 0983.970.780

Nga doạ đáp trả nếu bị Anh trừng phạt trong vụ cựu điệp viên

Thứ Tư 14/03/2018 , 07:31 (GMT+7)

Moscow đề nghị London cung cấp mẫu chất tìm thấy trong vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc, dọa đáp trả nếu Anh có động thái nhằm vào Nga.

Cảnh sát Anh đứng gác tại một điểm đỗ xe ở Salisbury, gần nơi xảy ra vụ tấn công cựu điệp viên Nga. Ảnh: AP.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 13/3 cho biết Moscow sẽ đáp trả nếu có bất kỳ lệnh trừng phạt nào và "phía Anh nên biết điều đó", Washington Post đưa tin. Tuyên bố của Nga nhắc đến vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái bị đầu độc ở thành phố Salisbury, Anh.

Moscow khẳng định sẽ không giải thích cho đến khi nhận được các mẫu chất độc thần kinh được sử dụng trong vụ đầu độc. "Nếu không có các mẫu, bất kỳ tuyên bố nào của London cũng đều vô nghĩa", Nga cho hay.

Các nhà nghiên cứu Anh xác định chất độc được dùng là Novichok, hợp chất từng được Liên Xô nghiên cứu và phát triển vào thập niên 1980. Thủ tướng Anh Theresa May ngày 12/3 cho rằng hoặc đây là hành động trực tiếp của Nga chống lại Anh hoặc Nga mất kiểm soát với Novichok, để nó rơi vào tay kẻ khác.

Bà May cho Nga một ngày để giải thích, hạn chót hết ngày 13/3, và cam kết đưa ra một hành động cụ thể trước quốc hội Anh vào 14/3. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh Moscow không có ý định trả lời tối hậu thư của thủ tướng Anh.

Anh và Nga ngày 13/3 đều triệu đại sứ của nhau lên để làm rõ vụ việc. Cựu điệp viên Nga Skripal, 66 tuổi, từng phục vụ trong Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU). Ông bị bắt năm 2004 và lĩnh án 13 năm tù năm 2006 vì tội hoạt động gián điệp cho Anh.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất