| Hotline: 0983.970.780

Nga không để cho chính quyền Ukraine tiêu diệt đối thủ chính trị ở miền Đông

Thứ Hai 17/11/2014 , 08:45 (GMT+7)

Tổng thống Putin nói "chính quyền Ukraine đang điều quân vũ trang đến đó và thậm chí họ còn sử dụng cả tên lửa đạn đạo.”

Đích thân Tổng thống Nga Putin đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn của truyền hình Đức ARD rằng Nga sẽ không để cho chính quyền Ukraine tiêu diệt các đối thủ chính trị và những người chống đối lại chính quyền Kiev ở miền Đông Ukraine.

Itar-Tass dẫn lại lời của vị tổng thống nói "chính quyền Ukraine đang điều quân vũ trang đến đó và thậm chí họ còn sử dụng cả tên lửa đạn đạo”.

Và như để chất vấn phương Tây về hành động này của Ukraine, ông Putin nói: “Đã ai nói gì về điều này chưa? Không hề nói đến một từ? Vậy điều này mách bảo chúng ta điều gì? Nó chỉ ra rằng các vị muốn chính quyền trung ương Ukraine tiêu diệt tất cả những con người ở đó, tất cả những kẻ thù chính trị và những người chống đối họ. Đó có phải là điều mà các vị muốn không? Chúng tôi đương nhiên là không muốn như vậy rồi. Và chúng tôi sẽ không để cho điều này xảy ra”.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất