| Hotline: 0983.970.780

Nga khuyên Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đi học lớp tân binh

Chủ Nhật 21/09/2014 , 13:31 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/9 đã thẳng thừng bác bỏ lời cáo buộc của Ukraine về việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật tại sân bay Luhansk ở miền đông Ukraine./ Nga nâng cấp toàn diện sức mạnh quân sự tại Crimea

Trước đó, báo chí Ukraine đã dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Geletei sau khi đi hội đàm trở về từ Ba Lan nói rằng Nga đã tiến hành hai cuộc tấn công hạt nhân vào sân bay Luhansk từ hệ thống súng cối Tyulpan 2S4 khiến cho binh sĩ Ukraine phải rời bỏ khu vực này và “sức công phá quá mạnh đã làm sập toàn bộ các tòa nhà từ trên xuống dưới.”

Theo Itar-tass trích dẫn nguồn tin của Bộ quốc phòng nói rằng: “Lãnh đạo Ukraine nên xem xét gửi ông Geletei đi đào tạo lớp huấn luyện quân sự cơ bản, ở đó có các lớp tân binh dạy cho cách nhận biết tác động của một vụ nổ hạt nhân và hậu quả của nó là như thế nào.”

“Nghiêm túc mà nói, những thủ đoạn mà ông Geletei thường xuyên sử dụng là đổ lỗi những thất bại của chiến dịch trừng phạt tiến hành ở đông nam Ukraine cho hành động của các đơn vị quân đội Nga như là hoang tưởng. Tuy nhiên, không có ai hiểu biết lại đi tin vào những điều đó.”

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.