| Hotline: 0983.970.780

Nga lần đầu cử nữ quân nhân tham gia giải đua xe tăng quốc tế

Thứ Bảy 12/01/2019 , 19:18 (GMT+7)

Các nữ quân nhân Nga đang tham gia khóa huấn luyện trước vòng loại giải đua tăng quốc tế Tank Biathlon 2019.

Nữ phóng viên Anastasia Voskresenskaya trên xe tăng T-72 của lữ đoàn công binh độc lập 11 tại Chechnya, Nga. Ảnh: DR.

"Các nữ quân nhân đang được huấn luyện để tham gia vòng loại của giải đua tăng Tank Biathlon trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế Army Games năm nay. Kíp lái nữ đầu tiên tham gia giải sẽ thành lập trên cơ sở trung đoàn xe tăng của Quân khu phía Tây. Các nữ quân nhân trong kíp lái sẽ đảm nhận vị trí trưởng xe, xạ thủ và lái xe trên tăng chủ lực T-72B3", đại diện phòng thông tấn quân sự Quân khu phía Tây ngày 11/1 cho biết.

10 nữ quân nhân đang tham gia huấn luyện phục vụ vòng loại giải Tank Biathlon đến từ sư đoàn súng trường cơ giới Visla. Kíp lái nữ sẽ dành ba tháng luyện tập tại trung tâm huấn luyện của Quân khu phía Tây ở vùng Vladimir, miền trung Nga, nhằm nâng cao kỹ năng điều khiển. Các nữ quân nhân phải vượt qua bài kiểm tra bắn đạn thật, kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe trong thời gian giới hạn, nạp đạn và lái xe.

Giải đua tăng Tank Biathlon được tổ chức lần đầu năm 2013 tại thao trường Alabino, vùng Moskva, Nga, tới năm 2015 trở thành một nội dung của hội thao quân sự quốc tế Army Games. Quân đội Nga giữ chức vô địch Tank Biathlon trong 6 năm liền từ khi giải đua được tổ chức. Quân đội Việt Nam tham gia tranh tài tại nội dung này lần đầu vào năm 2017.

Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2019 sẽ được tổ chức vào 3 - 17/8 với 24 nội dung thi tại 10 quốc gia, lần đầu tiên Ấn Độ, Mông Cổ và Uzbekistan tham gia đăng cai. Nga gửi lời mời tham dự hội thao tới Mỹ, Mexico, Cuba và 11 quốc gia Nam Mỹ vào tháng 10/2018, đại diện ban tổ chức cho biết Anh, Pháp, Đức và nhiều quốc gia trên thế giới có thể đăng ký tham gia hội thao Army Games năm nay.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Bình luận mới nhất