| Hotline: 0983.970.780

Nga nêu khả năng Trump - Putin họp tại Áo

Chủ Nhật 10/06/2018 , 07:03 (GMT+7)

Putin thảo luận trong chuyến thăm Áo tuần này rằng Vienna có thể là nơi ông tổ chức hội nghị với Trump.

Tổng thống Mỹ Trump (phải) và Tổng thống Nga Putin dự APEC ở Đà Nẵng tháng 11 năm ngoái. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Nga Putin ngày 5/6 họp với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết trong cuộc gặp, Vienna được đề cập đến như nơi có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Putin và Trump, theo AFP.

Dưới sự lãnh đạo của Kurz, Áo đã nỗ lực làm trung gian hòa giải giữa Nga và phương Tây. Tuy cũng áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga vì khủng hoảng Ukraine giống như các nước EU khác, Áo đã không trục xuất các nhà ngoại giao Nga sau khi phương Tây cáo buộc Moskva đầu độc cựu điệp viên hai mang ở Anh.

Putin tuần này nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Nga rằng một cuộc họp với Trump sẽ "hữu ích". Ông nói thêm rằng Nga sẵn sàng "phát triển, làm sâu sắc và bình thường hóa quan hệ với Mỹ".

Tổng thống Nga chỉ ra rằng ông không thích rất nhiều quyết định của chính quyền Mỹ nhưng ca ngợi Trump vì sự nhất quán của ông. "Trump đã hoàn thành những lời hứa trong chiến dịch tranh cử", ông nói.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.