| Hotline: 0983.970.780

Nga ngăn chặn 3.000 hooligan Argentina tại World Cup 2018

Thứ Sáu 15/06/2018 , 12:45 (GMT+7)

Chủ nhà Nga cũng như Argentina đã xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm ngăn chặn và kiểm soát khoảng 3.000 holigan Argentina tại World Cup 2018. DK vừa cho hay.

07-39-14_hoolign_rgen
Các hooligan Argentina

Chính phủ Argentina và Nga đạt được thỏa thuận hợp tác nhằm ngăn chặn những cổ động viên quá khích tới gây rối tại World Cup 2018 . Thỏa thuận sẽ chính thức được ký trong những ngày tới, bao gồm việc cung cấp thông tin về những holigan Argentina bị cấm vào sân ở trong nước, cũng như những CĐV có tiền sử gây rối.

Các nhóm cổ động viên Argentina bị đưa vào danh sách đen trong nước cũng sẽ được chuyển giao thông tin cho Nga. Trưởng Bộ phận An ninh quốc gia Argentina, Guillermo Madero cho biết: "Danh sách 400 cái tên không được phép vào sân đã được cung cấp. Cơ sở dữ liệu cuối cùng ước tính khoảng 3.000 người".

 Thông tin về những CĐV quá khích sẽ giúp sàng lọc thông qua Fan ID (tạm dịch: mã định danh CĐV). Fan ID là bộ lọc khi những CĐV nằm trong danh sách đen sẽ không được mua vé vào sân. Argentina cũng sẽ gửi sang Nga 6 viên chức thực thi pháp luật để giúp đảm bảo an ninh tại World Cup 2018. 

Những cái tên nằm trong danh sách đen phần lớn là người hâm mộ của các đội bóng hàng đầu Argentina. Tất cả đều có tiền sử gây rối trong các trận đấu những năm qua, bao gồm cả việc tấn công CĐV đối phương, thậm chí là cả tấn công các cầu thủ.  Phía Argentina cho biết các CĐV quá khích có thể đến Nga tại kỳ World Cup 2018 nhưng sẽ không thể mua được vé vào sân. Theo công bố từ FIFA, 44.882 cổ động viên Argentina đã mua vé tới cổ vũ các trận đấu tại World Cup 2018.

Xem thêm
Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm