| Hotline: 0983.970.780

Nga phản đối việc thiết lập vùng cấm bay ở Syria

Thứ Ba 06/10/2015 , 07:43 (GMT+7)

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết: "Tất nhiên, chúng tôi phản đối điều này... Cần phải tôn trọng chủ quyền của các quốc gia".

heo AFP, ngày 5/10, Nga đã lên tiếng phản đối việc thiết lập một vùng cấm bay ở Syria, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền của quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này.

Trả lời hãng thông tấn Interfax, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết: "Tất nhiên, chúng tôi phản đối điều này... Cần phải tôn trọng chủ quyền của các quốc gia".

Theo ông Bogdanov, việc thiết lập vùng cấm bay sẽ vi phạm hiến chương Liên Hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) Donald Tusk cho biết họ đã thảo luận kế hoạch do Ankara đề xuất về việc thiết lập vùng cấm bay và vùng an toàn không có sự hiện diện của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại miền Bắc Syria.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.