| Hotline: 0983.970.780

Nga phát triển máy bay do thám mini cho Việt Nam

Thứ Sáu 16/03/2012 , 15:56 (GMT+7)

Nhà sản xuất chiến đấu cơ Nga Irkut đã ký hợp đồng phát triển cho Việt Nam máy bay do thám (UAV) loại nhỏ...

Nhà sản xuất chiến đấu cơ Nga Irkut đã ký hợp đồng phát triển cho Việt Nam máy bay do thám (UAV) loại nhỏ, nhật báo Izvestia của Nga hôm qua cho hay.  

Một mẫu máy bay do thám của Irkut

Hợp đồng trị giá 10 triệu USD, được ký kết với Hiệp hội hàng không vũ trụ Việt Nam (VASA) vào hôm thứ tư vừa qua. Thông tin được Yury Malov, người đứng đầu Yury Malov, một chi nhánh của Irkut cho biết trên tờ Izvestia.

Cũng theo ông Malov, công ty của ông sẽ phát triển chiếc máy bay do thám mini nặng 100kg, cùng hệ thống truyền tải và điều khiển từ xa để vận hành chiếc máy bay. Ngoài ra, công ty Nga cũng giúp đỡ “huấn luyện cho phía Việt Nam cách bảo dưỡng và sử dụng loại máy bay không người lái này” cho đến khi VASA “có đủ trình độ” tự phát triển máy bay do thám.

Ngoài ra, ông Malov cho biết các UAV dự kiến sẽ được sử dụng cho mục đích dân sự, nhưng cũng có thể được dùng cho các mục đích quân sự.

Ông Malov còn cho biết nếu phía Việt Nam thích loại máy bay do thám này, Irkut có thể “sản xuất hàng loạt” cho họ.

Trước đây, Irkut đã phát triển máy bay do thám cho Belarus.

(Theo Dân trí/Ria)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất