| Hotline: 0983.970.780

Nga sẵn sàng tiếp tục cung cấp vũ khí hiện đại cho Việt Nam

Chủ Nhật 24/02/2019 , 19:26 (GMT+7)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh quan hệ Moscow - Hà Nội là quan hệ đối tác chiến lược và cho biết Nga luôn sẵn sàng cung cấp vũ khí hiện đại cho Việt Nam.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Tass)

 

Tass ngày 23/2 đưa tin, trả lời phỏng vấn báo chí các nước trong đó có Việt Nam, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết: “Hợp tác về quốc phòng luôn đóng vai trò quan trọng trong quan hệ hữu nghị giữa 2 nước. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp tục đáp ứng nhu cầu của Việt Nam về vũ khí hiện đại nhằm đảm bảo an ninh cũng như bảo vệ chủ quyền của nước bạn”.

Ông Lavrov cũng nhận định Nga và Việt Nam đang hợp tác rất hiệu quả trong lĩnh vực an ninh mạng.

Nhà ngoại giao Nga cũng chỉ ra rằng thương mại giữa 2 nước đã tăng trưởng 16% trong năm 2018, lên mốc 6 tỷ USD, trong bối cảnh hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU) đã được thông qua từ 3 năm trước.

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EAEU, bao gồm Liên bang Nga, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Kyrgyzstan được khởi động từ tháng 3/2013. Qua 2 năm đàm phán, tới tháng 5/2015, Thủ tướng chính phủ các nước đã thay mặt Nhà nước chính thức ký hiệp định này tại Kazakhstan. Hiệp định chính thức có hiệu lực từ tháng 10/2016.

Ông Lavrov mô tả qua hệ giữa Moscow và Hà Nội là quan hệ đối tác chiến lược. “Chúng tôi rất hài lòng về mối quan hệ Nga - Việt Nam và chúng tôi rất trân trọng cũng như có thể nhận thấy rằng những người bạn Việt Nam cũng có quan điểm tương tự”, ông Lavrov nói.

Quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nga đã được thử thách qua thời gian, đang phát triển mạnh mẽ cả trong nhiều lĩnh vực như: Chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế, nhân đạo. Trong năm 2018, quan chức cấp cao 2 nước đã tiến hành các chuyến thăm chính thức trong đó có chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới Moscow hồi tháng 9 và chuyến thăm của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tới Hà Nội vào tháng 11.

 

(Theo TASS, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm