"Trong khuôn khổ của Hiệp ước quốc tế về Vùng trời Mở, đoàn thanh tra Nga sẽ tiến hành bay giám sát trên chiếc máy bay của Nga Tupolev Tu-154M Lk-1 trên vùng lãnh thổ của Mỹ," ông Zabello cho biết.
Đây sẽ là chuyến bay giám sát lần thứ 33 theo hiệp ước này trong năm nay.
Theo ông Zabello, chuyến bay giám sát sẽ tiến hành từ ngày 20-25/10/2014 từ Căn cứ Không quân Travis ở bang California, Mỹ.
"Tầm bay tối đa trên Mỹ là 4.250 km" ông Zabello cho biết, "chuyến bay giám sát được tiến hành với mục đích thúc đẩy sự minh bạch của các hoạt động quân sự " và “tăng cường an ninh thông qua các biện pháp xây dựng lòng tin".
Hiệp ước Vùng trời Mở được ký kết vào ngày24/3/1992 tại Helsinki, thiết lập chế độ bay giám sát trên không không vũ trang trên vùng lãnh thổ của 34 nước thành viên.
Hiệp ước có hiệu lực vào ngày 1/1/2002. Nga thông qua hiệp ước này vào ngày 26/5/ 2001.