| Hotline: 0983.970.780

Nga tập trận lớn chưa từng có

Thứ Tư 12/09/2018 , 08:47 (GMT+7)

Ngày 11/9, AFP đưa tin quân đội Nga đã tiến hành cuộc tập trận “lớn chưa từng có” ở vùng Viễn đông, với sự tham gia của binh lính Trung Quốc và Mông Cổ.

Nga tập trận quy mô lớn ở Viễn Đông với sự tham gia của Trung Quốc và Mông Cổ.

Cuộc tập trận mang tên Vostok-2018, diễn ra ở vùng Viễn đông với sự tham gia của gần 300.000 binh sĩ Nga, 36.000 phương tiện cơ giới, 1.000 máy bay và 80 tàu chiến. Ngoài ra còn có thêm hàng nghìn binh lính Trung Quốc và Mông Cổ. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, các lực lượng này tập trận trong điều kiện “rất gần với tình trạng chiến đấu”.

Theo AFP, Nga đã triển khai gần như tất cả các khí tài quân sự hiện đại của nước này trong cuộc tập trận, từ tên lửa Iskander có thể mang đầu đạn hạt nhân tới xe tăng T-80, T-90, chiến đấu cơ Su-34 và Su-35…Trên biển, tham gia tập trận là tàu hộ vệ mang tên lửa hành trình Kalibr. Quy mô cuộc tập trận lớn hơn cả cuộc tập trận Zapad-81 dưới thời Liên Xô. NATO đã chỉ trích Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quy mô lớn.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.