| Hotline: 0983.970.780

Nga tiêu diệt 4 tay súng liên tiếp tấn công cảnh sát

Thứ Năm 06/04/2017 , 13:31 (GMT+7)

4 nghi phạm trong 2 vụ tấn công liên tiếp khiến 2 cảnh sát thiệt mạng ở thành phố Astrakhan miền nam nước Nga đã bị bắn chết trong một cuộc truy lùng diễn ra hôm nay 6/4.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga tham gia diễn tập chống tội phạm (Ảnh: Sputnik)

RIA Novosti đưa tin 3 sĩ quan thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga hôm nay 6/4 đã bị trúng đạn từ những kẻ tấn công ngồi trong một chiếc xe di chuyển qua trạm kiểm soát ở thành phố Astrakhan. Hai sĩ quan bị thương nặng trong vụ tấn công này trong khi đó một trong số những kẻ tấn công đã bị bắn chết ngay tại chỗ.

Cảnh sát Nga ngay lập tức phong tỏa toàn bộ khu vực gần nơi xảy ra vụ tấn công, không cho phép bất kỳ phương tiện nào được ra vào khu vực này để truy tìm những kẻ tấn công còn lại. Cuối cùng cảnh sát đã tiêu diệt tổng cộng 4 tay súng trong vụ tấn công này.

Trước đó, một vụ tấn công khác cũng xảy ra ở Astrakhan vào khoảng 1 giờ sáng ngày 4/4 khi hai cảnh sát tới hiện trường một vụ va chạm ô tô để ghi nhận thông tin và bất ngờ bị trúng đạn. Do vết thương quá nặng, hai cảnh sát này đã tử vong trước khi xe cứu thương tới. Theo điều tra ban đầu, có 4 nghi phạm trong vụ tấn công này và chúng đã bỏ trốn ngay sau đó.

Sau khi vụ tấn công thứ hai xảy ra tại trạm kiểm soát vào sáng nay, các nhà điều tra địa phương đã xác nhận rằng những đối tượng gây ra vụ tấn công này cũng chính là những nghi phạm trong vụ nổ súng khiến 2 cảnh sát thiệt mạng hôm 4/4 vừa qua.

“Một trong số các nghi phạm trong vụ bắn chết cảnh sát ở Astrakhan đã bị tiêu diệt khi tên này tham gia vào vụ tấn công ở trạm kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Quốc gia. Một tên khác đã chết sau khi bị trúng đạn ở lưng, trong khi 2 tên còn lại cũng bị tiêu diệt sau khi (cảnh sát) xác định vị trí bỏ trốn của chúng. Tất cả những tên này đều đang bị truy nã sau vụ tấn công khiến 2 cảnh sát tử vong hôm 4/4. Không có sĩ quan nào của Lực lượng Vệ binh Quốc gia thiệt mạng”, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Quốc gia nói với Sputnik.

Một số nguồn tin từ cảnh sát cho biết tay súng bị bắn chết tại trạm kiểm soát hôm nay được xác định danh tính là Ramzan Kukulayev. Tay súng thứ hai chết do vết thương quá nặng sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường vụ tấn công ở trạm kiểm soát được cho là Nurbol Sapsanov.

Trước đó, Thị trưởng thành phố Astrakhan, ông Aleksanr Zhilkin, ngày 4/4 nói với truyền thông rằng những kẻ gây ra vụ tấn công khiến 2 cảnh sát Nga thiệt mạng là những phần tử Hồi giáo cực đoan.

Những vụ tấn công liên tiếp trên xảy ra trong bối cảnh toàn nước Nga vẫn đang ở trong tình trạng báo động sau vụ đánh bom khủng bố trên tàu điện ngầm ở thành phố St. Petersburg hôm 3/4 vừa qua, khiến 14 người thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương.

 

(Theo RT, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm