| Hotline: 0983.970.780

Nga triệt phá đường dây cung cấp "nô lệ tình dục"

Thứ Sáu 31/07/2009 , 08:49 (GMT+7)

Sau hơn 2 năm điều tra, các cơ quan chức năng Nga vừa triệt phá một nhóm tội phạm quốc tế chuyên bán "nô lệ tình dục".

Sau hơn 2 năm điều tra, các cơ quan chức năng Nga vừa triệt phá một nhóm tội phạm quốc tế chuyên bán phụ nữ sang Tây Âu và Trung Đông làm "nô lệ tình dục".

Chiến công của cảnh sát Nga là sự phối  hợp với các đồng nghiệp Uzbekistan, Italy, Phần Lan và Tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol.

Cảnh sát Nga đã bắt giữ 13 đối tượng, gồm 6 người Nga, 5 người Moldova và 2 người Israel.

Điều tra cho thấy băng nhóm này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ và đã lừa đảo bán khoảng 130 phụ nữ sang các nước Tây Âu và Trung Đông nhằm biến họ thành "nô lệ tình dục".

Ngày 30/7, cơ quan điều tra đã chuyển lên Viện Kiểm sát Nga hồ sơ vụ án, trong đó buộc tội những đối tượng trên phạm các tội danh như buôn bán và cưỡng bức phụ nữ (kể cả bé gái vị thành niên) hoạt động mại dâm, tổ chức di cư và xuất - nhập cảnh bất hợp pháp, làm giả giấy tờ tùy thân...

Những nạn nhân của nhóm tội phạm này chủ yếu thuộc các nước Nga, Ukraine, Uzbekistan và Moldova. Đa số họ đã bị bán sang các nước Israel, Italy, Tây Ban Nha, Đức, Hy Lạp, Hà Lan và Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất.

Trước đó, hồi đầu năm 2007, các nhân viên an ninh và cảnh sát Nga cũng đã phát hiện và bắt giữ một nhóm tội phạm quốc tế chuyên đưa phụ nữ từ các nước Đông Nam Á và Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) qua lãnh thổ Nga để đem bán tại các nước Tây Âu.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất