| Hotline: 0983.970.780

Nga 'trói cánh' Israel bằng S-300

Thứ Ba 25/09/2018 , 10:30 (GMT+7)

Ngày 24/9, nhật báo Kommersant dẫn nguồn tin riêng cho biết Nga có thể sẽ cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Syria trong vòng 2 tuần tới sau vụ máy bay Il-20 bị không quân Israel bắn rơi trên bầu trời Địa Trung Hải.

Hệ thống tên lửa S-300 Nga đã triển khai tại Syria, nhưng hiện mới chỉ đặt dưới sự chỉ huy của lực lượng Nga

Những lời lẽ không hề có dấu hiệu đe dọa từ bên “bị hại” do Tổng thống Nga V.Putin đưa ra, rằng chiếc máy bay trinh sát Il-20 của Nga bị phòng không Syria bắn hạ chỉ là hệ quả của một chuỗi sự kiện “bất ngờ và thảm kịch” có lẽ chỉ khiến Israel - bên liên quan trực tiếp thứ ba - tạm tự được trấn an. Những bên liên quan đều biết rõ là đạn thì của Syria, nhưng thủ phạm quyết định dẫn đến thảm họa khiến 15 quân nhân Nga tử nạn lại là chiếc bẫy mà không lực Israel tung ra.

Hôm 23/9, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov khẳng định rằng lỗi gây ra vụ máy bay trinh sát Il-20 của Nga bị bắn rơi ở Syria hoàn toàn thuộc về "lực lượng phòng không Israel". Ông Konashenkov nêu rõ lực lượng phòng không của Israel đã đánh lừa máy bay quân sự của Nga về vị trí tấn công của máy bay tiêm kích F-16, khiến máy bay trinh sát Il-20 không thể bay vào khu vực an toàn. Ông Konashenkov khẳng định, trước khi xảy ra thảm họa nói trên, trong quá trình đàm phán, đại diện phía Israel cho biết lực lượng không quân nước này sẽ tấn công vào những mục tiêu ở phía Bắc Syria, song trong đợt không kích vừa qua, phía Israel lại tấn công vào các mục tiêu ở phía Tây.

Sputniknews đưa tin từ nguồn quốc phòng Nga khẳng định, Nga chưa bao giờ vi phạm thỏa thuận song phương với Israel về ngăn ngừa các sự cố trên không phận Syria và đã không kích hoạt cơ chế phòng thủ ngay cả khi Israel gây ra những tình huống nguy hiểm tiềm tàng đe dọa các lực lượng Nga. Nguồn tin nhận định sự kém chuyên nghiệp từ phía Israel, rằng không quân nước này “hành xử rất khác biệt so với các phi công Mỹ” bởi mọi hoạt động trên không phận Syria đều được Nga – Mỹ thông báo trước và đầy đủ cho nhau.

Những tuyên bố dồn dập từ phía Bộ Quốc phòng Nga, nhưng lại đi kèm sự xoa dịu rất có chủ đích của Tổng thống Putin cho thấy dường như Nga đã tính được bài toán tiếp theo giúp họ làm chủ không phận hoặc chiến trường Syria, theo nhật báo Israel Haaretz. Biện pháp đầu tiên được công bố là việc không phận Syria sẽ được bảo vệ bằng hệ thống S-300 của Nga phối hợp với các hệ thống phòng không cũ của Syria. Giới phân tích hiểu ngay việc trước tấm lá chắn S-300, Israel sẽ không còn tự tung tự tác trên bầu trời Syria, thậm chí “không còn nghĩ đến việc tấn công Syria” được nữa. Không những thế, lực lượng phòng không Syria sẽ được tăng cường bằng biên chế sĩ quan không quân Nga. Giải pháp này chắc chắn sẽ tăng cường khả năng tác chiến và phối hợp trước các mối đe dọa từ bên ngoài nhằm vào Syria.

Hiện tại thì không phận phía Tây Syria đã được Nga đơn phương tuyên bố “đóng”. Đây rõ ràng là bước đi chiến thuật chớp thời cơ rất nhanh của Nga và lời tuyên bố của ông Putin chỉ là sự xoa dịu rất có chủ đích.

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm