| Hotline: 0983.970.780

Nga từ chối trao đổi tù nhân, cáo buộc Mỹ săn lùng người Nga

Chủ Nhật 06/01/2019 , 07:43 (GMT+7)

Moscow cho rằng, Mỹ đã bắt giữ một công dân Nga chỉ một ngày sau khi Nga bắt giữ cựu sĩ quan thủy quân lục chiến Mỹ với cáo buộc làm gián điệp. Tuy vậy, Moscow cho rằng còn quá sớm để bàn đến việc trao đổi tù nhân.

Cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan (Ảnh: Facebook)

Bộ Ngoại giao Nga ngày 5/1 cáo buộc, giới chức Mỹ đã bắt giữ công dân Nga Dmitrii Makarenko ở quần đảo Bắc Mariana, một vùng lãnh thổ thuộc Mỹ, vào hôm 29/12, một ngày sau khi Nga bắt giữ cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan.

Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, hiện Makarenko đã bị đưa về Florida (Mỹ). "Makarenko, sinh năm 1979, đã đến đảo Saipan cùng với bố mẹ, vợ và các con. Anh ấy đã bị người của FBI bắt ngay khi đặt chân đến sân bay", thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Theo thông cáo, đến nay giới chức Nga vẫn chưa thể liên hệ với Makarenko ở Florida và Washington cũng chưa đưa ra lời giải thích về việc bắt giữ công dân này.

Trước khi Moscow công bố chi tiết vụ bắt giữ Makarenko, các chuyên gia đồn đoán rằng, Nga có thể trao đổi Whelan để lấy tự do cho các công dân Nga đang bị Mỹ bắt giữ, trong đó có Maria Butina, người bị nghi làm gián điệp cho Moscow.

Bình luận về điều này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng còn quá sớm để bàn đến khả năng đó. "Tôi không thấy có lý do nào để đưa ra vấn đề trao đổi. Chúng tôi cần hoàn tất mọi quy trình trong tình huống này", Interfax dẫn lời ông Ryabkov. Quan chức này nói thêm: "Tình hình quanh vấn đề của công dân Mỹ Paul Whelan bị bắt tại Nga rất nghiêm trọng. Liên quan đến khả năng trao đổi tù nhân, điều này là không thể và chưa nên đưa ra lúc này khi chưa có lời buộc tội chính thức nào được đưa ra".

Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra cảnh báo với công dân về một chiến dịch mà Moscow cho rằng Mỹ "săn lùng công dân Nga" trên toàn thế giới. "Giới chức hành pháp của Mỹ tiếp tục cuộc săn lùng công dân Nga", ông Ryabkov bình luận với hãng tin TASS.

Quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục leo thang căng thẳng sau khi Mỹ bắt giữ cựu sĩ quan thủy quân lục chiến Mỹ Whelan với cáo buộc làm gián điệp. Một số nguồn tin nói rằng, nếu bị buộc tội, Whelan có thể đối mặt với 20 năm tù. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong tuần này cho biết, Washington đã đề nghị Moscow giải thích lý do bắt giữ Whelan và đề nghị Moscow thả công dân này ngay lập tức nếu việc bắt giữ là bất hợp pháp.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm