| Hotline: 0983.970.780

Nga tự tin đủ sức vô hiệu hóa mọi máy bay xâm phạm không phận Syria

Thứ Năm 18/10/2018 , 19:36 (GMT+7)

Tập đoàn KRET tuyên bố các tổ hợp tác chiến điện tử ở Syria sẽ chuyển sang chế độ chủ động để vô hiệu hóa mọi mối đe dọa.

Hệ thống gây nhiễu Krasukha-4 của Nga trong một cuộc diễn tập năm 2016. Ảnh: KRET.

"Các hệ thống tác chiến điện tử Nga ở Syria trước kia chỉ thu thập tin tức tình báo và trinh sát một cách thụ động. Giờ đây, chúng sẽ chuyển sang chế độ vận hành chủ động và có thể làm tê liệt radar, hệ thống liên lạc, định vị cũng như đường truyền dữ liệu của mọi máy bay xâm phạm không phận Syria", Army Recognition dẫn lời cố vấn giám đốc Tập đoàn Công nghệ Vô tuyến Điện tử Nga (KRET) Vladimir Mikheyev hôm qua cho biết.

Mikheyev tuyên bố các hệ thống tác chiến điện tử đã được Nga triển khai ở Syria từ lâu, trong đó có những tổ hợp gây nhiễu định vị vệ tinh GPS và chống máy bay không người lái, tổ hợp gây nhiễu radar và vũ khí chính xác. Trong thời gian tới, Nga sẽ tăng cường gây nhiễu trên bước sóng VHF, khiến các máy bay hoạt động trái phép trên vùng trời Syria không thể vận hành thiết bị điện tử.

Trước đây, Nga chỉ triển khai một tổ hợp Krasukha-4 làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ không quân Hmeymim, phía đông Syria. Nhiệm vụ chính của nó là vô hiệu hóa các thiết bị do thám, trinh sát tầm xa của đối phương, tạo ra những "vùng cấm" mà hoạt động chế áp điện tử của phương Tây khó có thể can thiệp.

Sau sự cố trinh sát cơ Il-20 bị bắn rơi, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Moskva sẽ triển khai các hệ thống gây nhiễu radar và định vị vệ tinh tới lãnh thổ Syria, bên cạnh việc chuyển giao tên lửa phòng không tầm xa S-300 cho Damascus.

"Hoạt động tác chiến điện tử sẽ được đẩy mạnh tại các khu vực có lực lượng Nga triển khai. Bom thông minh và tên lửa dẫn đường sẽ là mục tiêu của các tổ hợp gây nhiễu này. Điều đó sẽ thay đổi đáng kể tình hình trong khu vực", cố vấn Mikheyev khẳng định.

Một giải pháp được KRET đề xuất là can thiệp vào cơ sở dữ liệu, nạp thông tin giả và chuyển tới vệ tinh của đối phương. Điều này sẽ gây sai lệch trong quá trình dẫn đường, khiến các quả đạn mất phương hướng và tự hủy hoặc đánh trượt mục tiêu.

Lực lượng phòng không Syria nhiều khả năng sẽ được tăng cường các loại radar cảnh giới mọi độ cao, nhiều tên lửa từ tầm ngắn đến tầm xa, cũng như bổ sung các biện pháp bảo vệ những tổ hợp phòng không hiện đại. Moskva và Damascus có khả năng thành lập một mạng lưới hiệp đồng trinh sát - phòng không - gây nhiễu để bảo vệ không phận Syria.

Giới chuyên gia Nga cho rằng cuộc đối đầu trong tác chiến điện tử ở Syria sẽ là cơ hội để Moskva nghiên cứu khí tài hiện đại của đối phương, từ đó phát triển năng lực gây nhiễu và hoàn thiện khả năng bảo vệ lực lượng trong những xung đột tương lai.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm