Thủ tướng Anh Theresa May coi vụ trục xuất hàng loạt nhà ngoại giao Nga là “một thắng lợi”, hành động được mô tả là nhắm vào Tổng thống Nga V.Putin |
Tờ SputnikNews hôm qua dẫn tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho hay, các thế lực phương Tây gồm cả Mỹ và Anh đã đứng đằng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal ở Anh vẫn đang tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, qua việc trục xuất các nhà ngoại giao nước này khỏi lãnh thổ.
Theo đó, thêm hàng loạt quốc gia gồm Ba Lan, Lithuania, Latvia, Hà Lan, Ukraina, Pháp, Đan Mạch, CH Séc, Estonia, Đức, Ý, Romania, Phần Lan, Croatia, Thụy Điển, Albania, Tây Ban Nha, Na Uy, Hungary, Canada, Hungary, Macedonia và Úc tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao Nga.
"Chúng tôi bày tỏ sự phản đối quyết liệt đối với quyết định của một số nước EU và khối NATO nhằm trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Moscow coi đây là một bước đi không thiện chí và sẽ có hành động đáp trả cụ thể từng quốc gia, đồng thời cam kết sẽ tìm ra thủ phạm của vụ đầu độc tại Salisbury hôm 4/3 ngay trong những ngày tới, " Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố .
Theo Reuters, trước đó (26/3), Mỹ và nhiều nước châu Âu đồng loạt trục xuất hàng loạt các nhà ngoại giao Nga do liên quan đến vụ cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal cùng con gái ông này bị đầu độc tại thành phố Salisbury (Anh). Vụ việc ngay lập tức đã gây ra một cuộc "khẩu chiến" giữa Moscow, Washington và London và đến hôm qua tiếp tục hiệu ứng dây chuyền đi nhiều nước.
Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley ra sức chứng minh quyết định của Mỹ là đúng và phù hợp với một thỏa thuận thành lập LHQ vào năm 1947: “Không phải chỉ riêng chúng tôi mà nhiều quốc gia cũng đang nói rằng, Nga cần dừng hành động của mình lại. Nga đang phải chịu trách nhiệm về nhiều thứ và họ cần đưa ra một quyết định”. Cùng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng Raj Shah cho rằng, Mỹ mong muốn có mối quan hệ hợp tác với Nga, song hành động của Moscow (vụ đầu độc cựu điệp viên tại Anh), đã ngăn cản mối quan hệ này.
Còn về phía Anh, Thủ tướng Theresa May đã hoan nghênh động thái của các nước trục xuất các nhà ngoại giao Nga, coi đây là tín hiệu mạnh mẽ gửi tới Nga về việc không thể “phớt lờ luật pháp quốc tế”. Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho rằng, việc nhiều nước trục xuất các nhà ngoại giao Nga cho thấy, sự thất vọng của thế giới với Nga.
Theo ông Boris Johnson, quyết định của phương Tây không nhằm gây căng thẳng với người dân Nga mà chỉ để đối phó với chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin.
Đáp lại, phát biểu trước báo giới hôm 26/3, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia đã gọi quyết định của Mỹ trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga từ 2/4 tới, trong đó có 12 nhà ngoại giao đang làm việc tại LHQ, là quyết định “đáng tiếc và không thân thiện”.
Trong khi đó, AFP dẫn lời Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nhấn mạnh: “14 trong tổng số 28 quốc gia EU đã đi đến quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga như một biện pháp thể hiện sự đoàn kết với London trong vụ Skripal… Các biện pháp bổ sung, bao gồm khả năng gia tăng các lệnh trừng phạt Nga trong khuôn khổ EU cũng sẽ được cân nhắc trong những ngày tới”.
Ngay sau đó, trong một tuyên bố, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: Vụ Skripal chỉ là cái cớ. Moscow lấy làm tiếc về quyết định của các chính phủ phương Tây, đồng thời khẳng định sẽ có biện pháp đáp trả dựa trên nguyên tắc “có đi có lại", ông Dmitry Peskov khẳng định.