| Hotline: 0983.970.780

Nga xác nhận có nhân viên tình báo trong số các nhà ngoại giao bị phương Tây trục xuất

Thứ Năm 29/03/2018 , 08:29 (GMT+7)

Giám đốc Cơ quan tình báo nước ngoài của Nga (SVR), Sergei Naryshkin ngày 28/3 xác nhận, có một số nhân viên tình báo trong số các nhà ngoại giao nước này bị phương Tây trục xuất vì vụ đầu độc cựu điệp viên 2 mang Sergei Skripal ở Anh.

Vụ đầu độc cựu điệp viên 2 mang Sergei Skripal đang dẫn tới căng thẳng trong mối quan hệ Nga-phương Tây

Tới nay, đã có ít nhất 25 quốc gia là đồng minh của Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Nga do vụ việc trên. Moscow cáo buộc những nước này đã chịu áp lực lớn từ Mỹ. Theo ông Naryshkin, trong số những nhà ngoại giao Nga bị trục xuất có đại diện chính thức của SVR và nhân viên an ninh. Tuy nhiên. Nga vẫn đảm bảo có đủ các công cụ tình báo, đủ để bảo vệ quyền lợi cho công dân Nga trên thế giới.

Liên quan vụ việc, AFP dẫn lời một quan chức cấp cao Anh giấu tên cho biết, Anh đã chia sẻ thông tin tình báo “chưa từng có” với các đồng minh. Tổng cộng, có khoảng 150 người bị nghi là tình báo Nga đã bị trục xuất, bao gồm cả 23 người ở Anh.

TTK NATO, Jens Stoltenberg tuyên bố, đây là “thông điệp mạnh mẽ tới Nga” về việc sẽ phải gánh chịu hậu quả và trả giá cho những hành vi không thể chấp nhận nhằm vào các nước đồng minh của NATO.

(Theo AFP, Guardian)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất