| Hotline: 0983.970.780

Nga yêu cầu Ukraine giải thích về ý định đóng cửa biên giới

Thứ Ba 17/06/2014 , 08:54 (GMT+7)

Theo Tân Hoa xã, ngày 16/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này trông chờ một lời giải thích từ phía Ukraine về ý định đóng cửa biên giới với Nga.

Ông Lavrov đưa ra tuyên bố trên trong cuộc gặp người đồng cấp Belarus Vladimir Makei tại thủ đô Minsk, cho rằng kế hoạch của chính quyền Ukraine là hiện không rõ ràng.

Ông Lavrov nói: "Nếu họ có ý định đóng cửa bất cứ con đường nào cho sự đi lại tự do của công dân nước tôi, bao gồm lao động nhập cư, thì chúng tôi muốn hỏi lý do điều này được thực hiện. Họ nói về việc đơn phương đóng cửa biên giới, vì thế chúng tôi gặp khó khăn khi bình luận ở đây.”

Ngoại trưởng Nga cũng cảnh báo cộng đồng quốc tế cần tập trung chú ý vào nhiệm vụ ngăn chặn các phần tử cực đoan và ủng hộ phátxít tại Ukraine.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất