| Hotline: 0983.970.780

Ngắm hoa trái cảnh độc đáo ra chợ tết miền Tây

Thứ Hai 28/01/2019 , 14:30 (GMT+7)

Hiện tại ở TP. Cần Thơ, các nhà vườn ở khắp nơi ĐBSCL và cả miền Bắc mang hoa, kiểng bài bán ở các chợ tết, năm nay nhìn chung hoa kiểng về nhiều rất sôi động và phong phú chủng loại hơn các năm trước. 

Đặc biệt các loại hoa kiểng độc lạ năm nay xuất hiện nhiều, trong đó có kiểng trái được qua tai các nghệ nhân đã tạo dáng, thế và cho ra trái xum xê trên cây để phục vụ thị trường tết với giá từ vài trăm ngàn đồng đến cả chục triệu đồng/cây. Theo các nhà vườn kinh doanh kiểng cho biết, năm nay thị trường kiểng trái được nhiều người ưa thích, tiêu thụ rất mạnh những ngày giáp tết. Bởi vì cây cho trái xum xê quan niệm của người dân là cả năm phước lộc tràn đầy, thắng lợi, mai mắn…bên cạnh đó kiểng trái mua về ngoài việc trưng ra còn có thể ăn được.

Kiểng quýt hồng vào chậu là loại trái cây đặc sản của Lai Vung – Đống năm nay cũng có mặt ở các chợ hoa kiểng tết ở TP. Cần Thơ với giá bán khá cao từ 6-8 triệu đồng/chậu

Dừa trái tết năm nay cũng xuất hiện khá nhiều, được trang trí hoa văn đầy màu sắc và còn khắc chữ tài lộc trên trái giá bán từ 300.000 -400.000 đồng/cặp
Năm nay kiểng dâu tằm ăn loại cây hoan dại cho vào chậu cũng xuất hiện ở chợ tết ở TP. Cần Thơ được bán giá 2 triệu đồng/chậu
Ổi tím cho vào chậu làm kiểng giá bán 300.000 đồng/chậu. Năm nay loại ổi này do sản lượng ít nên người dân mua sạch trong ngày 22 tết
Bưởi hồ lô được bày bán khá nhiều
Đây là năm đầu tiên anh Võ Thanh Tuấn ở huyện Thới Lai – TP. Cần Thơ mang 15 chậu kiểng bưởi da xanh tới chợ bán với giá 5-20 triệu đồng/cặp tùy loại. Tuy mới xuất hiện vài ngày ở chợ hoa Cần Thơ nhưng anh đã nhanh chóng bán hết hàng
Đặc biệt năm nay chợ hoa, kiểng Cần Thơ xuất hiện bưởi Diễn vàng ươm từ Hà Nội chở vào bán với giá 3 – 70 triệu đồng/cây, tùy theo cây lớn nhỏ, trái nhiều ít
Kiểng nho trái lần đầu tiên có mặt thị trường Tết ở TP. Cần Thơ bán với giá 1 triệu đồng/cây
Kiểng đu đủ vàng giá bán 200.000 đồng/cây
Năm nay có kiểng xoài đang cho trái trên cây giá bán 5 triệu đồng/chậu. Mặc dù giá cao nhưng vì mới lạ nên nhiều người không ngần ngại bỏ tiền ra mua
Kiểng hạnh (tắc) vào chậu trồng nguyên thủy giá bán từ 150.000 – 200.000 đồng/chậu nên tiêu thụ khá mạnh dịp tết
Góp phần phong phú hơn mận Hồng Đào vào chậu cho trái sai giá bán khoảng 12 triệu đồng/cây

Xem thêm
Cùng hướng đến ngành thủy sản xanh và bền vững

Cùng hướng đến ngành thủy sản xanh và bền vững. Mưa đá xảy ra tại nhiều tỉnh phía Bắc. Hà Giang thúc đẩy liên kết trồng ớt chỉ thiên xuất khẩu. Thắt chặt quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp gỗ, thủy sản Canada và tỉnh Bình Định.

Điểm mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hai Nghị định 26 và 42 trong lĩnh vực thủy sản nhằm phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Cùng theo dõi tọa đàm của Báo Nông nghiệp Việt Nam với các chuyên gia về vấn đề này.

Nhức nhối vấn nạn buôn bán rùa từ chợ ảo đến đời thực

Vấn nạn buôn bán rùa không chỉ nhức nhối trên Internet mà còn diễn ra công khai tại các cửa hàng thú cưng. 

Vận hành trạm bơm dã chiến lớn nhất miền Bắc kiểm soát ô nhiễm nguồn nước

Lần đầu tiên ngành Nông nghiệp xây dựng trạm bơm dã chiến công suất 16m3/s với 8 máy bơm chìm. Đây được coi là trạm bơm dã chiến lớn nhất miền Bắc.

Bình luận mới nhất