| Hotline: 0983.970.780

Ngắm vùng đất đỏ như lửa cháy ở Tứ Xuyên, Trung Quốc

Thứ Sáu 02/02/2018 , 08:44 (GMT+7)

Cách 250 km về phía đông bắc của Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam ở Trung Quốc, là Đông Xuân, một vùng nông thôn có nhiều đất đỏ rực như lửa cháy lớn nhất thế giới.

Trải rộng trên những cánh đồng rộng lớn, màu đỏ nâu không bình thường của Đông Xuân xuất phát từ sự giàu chất sắt và đồng
Tiếp xúc với khí hậu ấm áp và ẩm ướt của Vân Nam, sắt trong đất bị oxy hoá tạo thành oxit sắt có màu đỏ tự nhiên
Những ôxít này, lắng đọng qua nhiều năm, dần dần phát triển thành màu nâu đỏ đặc biệt được nhìn thấy ở đây ngày nay
Hàng năm, vào mùa xuân, khi khu vực này được cày xới làm nông nghiệp, một lượng lớn du khách và nhiếp ảnh gia đến để xem các thửa ruộng hình vuông đất đỏ tươi
Đất được cày lên chờ đợi gieo trồng cùng với các khu vực cánh đồng xanh mướt
Đất đỏ như bốc cháy xếp chồng lên nhau cùng với hạt lúa mạch ngọc lục bảo, và kiều mạch màu vàng
Đất tương phản với trời xanh tạo ra một trong những khoảng không nhiều màu sắc hiếm khi nhìn thấy trong tự nhiên
Vùng đất này chứng minh sự đa dạng của thổ nhưỡng trái đất
Nơi đây thu hút rất nhiều du khách tới thăm, đặc biệt là khách nước ngoài, họ xem đây là một nơi phát hiện mới
Người dân vùng đất đỏ sống chủ yếu bằng nghề nông với nông cụ thô sơ, nên phong cảnh vẫn giữ được sự hoang sơ của nó

(Theo AM)

Xem thêm
Trao tặng 250 bồn chứa nước cho bà con vùng hạn mặn ĐBSCL

Trao tặng 250 bồn chứa nước cho bà con vùng hạn mặn ĐBSCL. Xuất hiện bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa trổ sớm. Hơn 10.000 cây trồng ở Bình Phước thiếu nước tưới. Giá quế chỉ còn một nửa.

Tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía

Thời gian qua, các nhà máy đường và người trồng mía đã có nhiều giải pháp liên kết sản xuất nhằm vực lại ngành mía đường sau giai đoạn khó khăn. Các chuyên gia cùng thảo luận, hiến kế để tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía.

Câu chuyện vượt nắng, thắng hạn: Nhìn từ Sóc Trăng

SÓC TRĂNG Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Sở NN-PTNT tăng cường công tác ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn, để giảm thiểu rủi ro sản xuất nông nghiệp trong mùa khô năm nay.

Ngoài bò tót, Vườn quốc gia Phước Bình còn nhiều loài động vật quý hiếm

Ninh Thuận Thông qua đặt bẫy ảnh giám sát, nhóm nghiên cứu của Vườn quốc gia Phước Bình đã phát hiện quần thể bò tót cùng nhiều loài động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ thế giới IUCN.