| Hotline: 0983.970.780

Ngăn chặn thư đe dọa Tổng thống Sarkozy

Thứ Tư 05/08/2009 , 19:42 (GMT+7)

Một bưu phẩm bên trong có một viên đạn súng săn cỡ lớn được gửi đến Tổng thống Pháp...

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.
Các nhân viên an ninh Pháp ngày 5/8 đã phát hiện và ngăn chặn bưu phẩm bên trong có một viên đạn súng săn cỡ lớn gửi đến Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Cơ quan an ninh Pháp cho biết đây là vụ đe dọa bằng thư mới nhất, tiếp theo hàng loạt vụ dùng thư đe dọa mà những kẻ giấu mặt định "gửi" tới Tổng thống Sarkozy và một số nhà chính trị Pháp, nhưng đã bị các nhân viên an ninh Pháp phát hiện ngăn chặn trong thời gian hai năm gần đây.

Hồi cuối năm 2007 và đầu 2008, cơ quan an ninh Pháp đã ngăn chặn một số bức thư bên trong có đạn ký tên người gửi "Các chiến binh xà lim 34" chuyển đến Tổng thống Sarkozy và nhiều nhà chính trị Pháp.

Cơ quan an ninh chống khủng bố Pháp đang điều tra tìm thủ phạm vụ đe dọa bằng thư mới nói trên.

Theo luật của Pháp, hành động gửi thư đe dọa giết người sẽ bị phạt tù tới 3 năm và phải nộp tiền phạt 45.000 euro.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất