Theo giám đốc dự án về Bình đẳng giới và Hòa nhập xã hội thuộc Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc, Suparnee Pongruengphant, một cuộc khảo sát do cơ quan này vừa tiến hành đã cho thấy có tới 200.000 cô gái mại dâm ở Thái Lan đột nhiên bị mất việc kể từ khi chính phủ ra lệnh đóng cửa các hộp đêm vào cuối tháng 3 để kiềm chế sự lây lan của Covid-19.
"Thật là buồn khi nói rằng, chính phủ đã không hành động đủ để hỗ trợ nhóm người này cũng như đảm bảo nhu cầu tối thiểu trước mắt của họ. Họ bị từ chối hỗ trợ chỉ vì luật không phân loại họ thuộc về một nhóm lao động (chính thức), trong khi nghề mại dâm đã được hợp pháp hóa ở Thái Lan. Lẽ ra họ cũng có quyền được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ và bảo vệ phúc lợi tương tự như các ngành nghề khác”, bà Suparnee phát biểu tại một diễn đàn trực tuyến hôm thứ Năm ở Bangkok.
Sự kiện Giúp đỡ những người Thái dễ bị tổn thương nhất hôm 23/5 mang tên “Gái mại dâm & Covid-19, phản ứng phụ" do Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài Thái Lan tổ chức với đông đảo thành phần xã hội tham gia.
Phát biểu tại diễn đàn bà Suparnee nói rằng, gái mại dâm đã bị gạt ra rìa bởi nhiều người trong số họ không được tiếp cận với giáo dục hoặc cơ hội tìm kiếm việc làm trong các khu vực chính thức nên buộc họ phải đi hành nghề bằng “vốn tự có”. Điều này thậm chí còn khó khăn hơn đối với những phụ nữ di cư từ các vùng nông thôn ra đô thị, hoặc chuyển giới nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ của cộng đồng.
Trước đó, hôm 19 tháng 5 một nguồn tin cho biết chính phủ sẽ dự kiến sớm mở lại các tụ điểm giải trí ban đêm với sự điều chỉnh, một khi số lượng các ca nhiễm Covid-19 mới hàng ngày được kiểm soát. Tuy nhiên theo bà Suparnee, cho tới khi hoạt động kinh doanh quay trở lại thì những cô gái mại dâm vẫn đầy rẫy nguy cơ lây nhiễm bệnh bởi hiện vacxin vẫn chưa có, trong khi tính chất công việc của họ phải tiếp xúc gần gũi với khách hàng.
"Thực tế là có rất nhiều người trong số họ không có đủ tiền tiết kiệm để trang trải các chi phí y tế và bảo hộ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn", bà Suparnee nói.
Phó giáo sư Chalidaporn Songsamphan, giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Thammasat cho biết, nhiều cô gái mại dâm không thể tiếp cận với hỗ trợ của nhà nước bởi nghề mại dâm là "một con voi trong phòng khách"- (thành ngữ ẩn dụ ám chỉ một vấn đề gây tranh cãi mà mọi người đều biết nhưng không ai dám đề cập hoặc muốn thảo luận), mặc dù nó có đóng góp lớn cho ngành du lịch.
"Chúng tôi đã tiến hành khảo sát những chị em hành nghề mại dâm ở thủ đô Bangkok, những người đã nộp đơn xin được nhận khoản tiền mặt hàng tháng 5.000 bạt (157 USD) nhưng trên thực tế họ lại không được kê vào danh sách. Tôi không nghĩ chính phủ sẽ nghĩ thế nào về sự tồn tại của ngành công nghiệp tình dục", phó giáo sư Chalidaporn nói.