| Hotline: 0983.970.780

Ngành điều hướng tới Trung Đông

Thứ Hai 26/01/2015 , 09:50 (GMT+7)

Theo Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương), năm nay, ngoài các thị trường Mỹ, EU, Trung Quốc…, ngành điều cần quan tâm, đẩy mạnh việc thâm nhập vào các thị trường nhiều tiềm năng khác, nhất là Trung Đông./ Tập trung nguồn lực cải tạo "cây 2 tỷ đô"

08-45-50_nh-dieu
Sơ chế nhân điều xuất khẩu

Điều là một trong những ngành hàng tiếp tục có sự tăng trưởng ấn tượng về kim ngạch XK, khi lần đầu tiên vượt mốc 2 tỷ USD. Qua đó, ngành điều Việt Nam không chỉ tiếp tục củng cố vững chắc vị thế nước XK điều lớn nhất thế giới mà còn bỏ xa nước đứng sau là Ấn Độ...

Nếu như trong nhiều ngành hàng nông sản chủ lực khác, công nghiệp chế biến của Việt Nam hãy còn thua kém so với nhiều nước XK lớn, thì trong ngành điều, đây lại là thế mạnh của các DN nước ta.

Khởi đầu vào năm 1988 với 3 cơ sở, công suất nhỏ, đến năm 2012, cả nước đã có 465 nhà máy chế biến (không tính các cơ sở chế biến nhỏ ở quy mô hộ gia đình), trong đó có 46 nhà máy quy mô lớn. Tổng công suất chế biến của cả ngành điều hiện đã đạt trên 1 triệu tấn hạt/năm.

Có thể khẳng định trong ngành nông nghiệp nước ta, điều là một trong những ngành hàng đi đầu trong việc chuyển từ nước sản xuất nguyên liệu sang nước chế biến điều của thế giới. Điều đáng nói là công nghệ, dây chuyền chế biến điều hiện nay đều được nghiên cứu, sản xuất trong nước với chất lượng và hiệu quả cao.

Riêng với 2 khâu cắt tách vỏ cứng hạt điều và bóc vỏ lụa nhân điều, đã được tự động hóa trên 80%.

Với ưu thế về công nghệ và tổng công suất như trên, năm 2014, ngành điều không chỉ tiếp tục đảm bảo chế biến hết toàn bộ sản lượng điều trong nước mà còn NK và chế biến 569 ngàn tấn điều thô. Bên cạnh đó, nhu cầu gia tăng ở các thị trường và giá nhân điều XK tăng cũng góp phần không nhỏ vào thành công về XK của ngành điều Việt Nam.

Không dừng lại ở đó, các DN đang ngày càng đầu tư nhiều hơn vào khâu chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm giá trị gia tăng từ nhân điều. Đến nay, đã có khoảng 20 cơ sở chế biến sâu với các sản phẩm như snack, bánh kẹo điều, bơ điều, bột điều ăn liền, điều rang muối, điều sấy khô, điều tẩm mật ong ...

Israel còn là nước có đội ngũ thương nhân năng động, có cơ sở sản xuất, XNK điều ở nhiều nước Trung Đông, châu Âu, châu Mỹ, do đó họ luôn cần nhân điều với khối lượng lớn. Bởi vậy, các DN Việt Nam cần chú trọng hợp tác với các DN Israel để có thể gia tăng đáng kể việc XK điều vào Trung Đông.

26 cơ sở chế biến dầu vỏ hạt điều với tổng công suất 80 ngàn tấn/năm. Trong đó, có 2 DN đã đầu tư hệ thống tinh luyện Cardanol tại Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai. Việc XK các sản phẩm giá trị gia tăng đem về cho ngành điều thêm khoảng 200 triệu USD. Qua đó, nâng tổng kim ngạch XK của toàn ngành trong năm 2014 lên mức kỷ lục trên 2,2 tỷ USD.

Sự tăng trưởng mạnh về XK của ngành điều Việt Nam, ít nhiều cũng có sự tác động từ yếu tố khách quan, mà chủ yếu là sự suy yếu của đối thủ lớn nhất là Ấn Độ. Trái ngược với Việt Nam, Ấn Độ (từng nhiều năm là nước XK điều lớn nhất thế giới trước khi bị Việt Nam “soán ngôi”), đang tiếp tục suy giảm về mặt XK.

Dự kiến năm tài khóa 2014-2015 XK điều của nước này sẽ giảm tiếp 10%. Đồng rupee mất giá, chi phí chế biến tăng cao …, khiến cho dù đã có những hỗ trợ từ Chính phủ Ấn Độ cho các DN trong việc NK điều nguyên liệu, XK nhân điều, ngành điều nước này vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn lớn, nhất là trong cuộc cạnh tranh với điều Việt Nam vốn có chi phí chế biến thấp hơn.

Ở điểm này, lại càng cho thấy sự lợi hại của công nghệ chế biến điều Việt Nam đã giúp cho các DN giảm được khá nhiều chi phí chế biến và nhân công lao động, qua đó tăng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới, nhất là với ngành điều Ấn Độ.

Theo Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương), năm nay, ngoài các thị trường Mỹ, EU, Trung Quốc…, ngành điều cần quan tâm, đẩy mạnh việc thâm nhập vào các thị trường nhiều tiềm năng khác, nhất là thị trường Trung Đông.

Với sự phong phú, đa dạng về văn hóa, tín ngưỡng, người tiêu dùng ở Trung Đông thường ưa chuộng sử dụng các loại hạt, trong đó có hạt điều. Những nước NK nhân điều lớn nhất ở Trung Đông là UAE, Ảrập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon, Ai Cập …

Trong đó, UAE là cửa ngõ để XK đối với thương mại nhân điều vì một lượng lớn nhân điều NK vào nước này sẽ được XK sang các nước Trung Đông khác. Ảrập Saudi và Israel là 2 nước tiêu thụ nhân điều lớn nhất ở Trung Đông. Mà Israel lại đang là thị trường quan trọng nhất của nhân điều Việt Nam tại khu vực này (chiếm 30% lượng nhân điều Việt Nam XK sang Trung Đông).

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm