| Hotline: 0983.970.780

Ngao Giao Thủy xuất khẩu Trung Quốc

Thứ Tư 06/11/2019 , 10:42 (GMT+7)

Nam Định là địa phương có diện tích nuôi ngao lớn nhất nhì miền Bắc. Hàng năm, tỉnh này cung cấp ra thị trường hàng trăm tấn ngao cả trong và ngoài nước. Trong đó, có thị trường châu Âu, Trung Quốc.

Từ lâu, ngao Giao Thủy không còn xa lạ với người tiêu dùng trong và ngoài nước, bởi chất lượng đảm bảo, tươi ngon, an toàn cho sức khỏe. Tại đây, các vùng nuôi ngao đều được EU đánh giá an toàn.

Nhờ quy trình sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu nuôi đến chế biến, ngao sạch được xuất khẩu ra nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, EU, Trung Quốc.

Xã Giao Xuân được coi là “vựa ngao” lớn nhất của huyện Giao Thủy với diện tích khoảng 400ha, gần 200 hộ trực tiếp tham gia sản xuất ngao. Sản lượng đạt trên 40 tấn ngao thương phẩm/năm, giá trị kinh tế ước đạt 520 triệu đồng/ha. 

Vùng nuôi ngao sạch Giao Xuân.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kem Thủy Tạ ra mắt 2 vị kem mới tại Lễ hội 2024

Ngày 20/4, Công ty CP Thực phẩm Thủy Tạ tổ chức 'Lễ hội Kem Thủy Tạ 2024' tại Nhà hàng Thủy Tạ Legend, số 1 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.