| Hotline: 0983.970.780

Ngập từ làng lên phố

Thứ Bảy 16/11/2013 , 19:01 (GMT+7)

Mưa lớn suốt cả ngày và đêm 15 đến sáng 16/11, đã làm tỉnh TT-Huế ngập từ vùng trũng nông thôn cho đến thành thị.

Mưa lớn suốt cả ngày và đêm 15 đến sáng 16/11, đã làm tỉnh TT-Huế ngập từ vùng trũng nông thôn cho đến thành thị.


Tuyến phố Bao Vinh bị ngập sâu.

Tính đến trưa 16/11, toàn tỉnh TT-Huế có 11.141nhà bị ngập. Trong đó huyện Phong Điền 1.240nhà, thị xã Hương Trà 850 nhà, huyện Quảng Điền 3.425 nhà, thành phố Huế 3.820 nhà, thị xã Hương Thuỷ 1.806 nhà.

Các địa phương, ban ngành huy động lực lượng vũ trang, nhân dân tổ chức sơ tán khẩn cấp hàng ngàn hộ vùng thấp trũng, ngập sâu đến vùng cao, các công trình, nhà cao tầng an toàn.

Tại huyện Quảng Điền, ông Hoàng Vọng, Phó Phòng NN&PTNT cho biết, các địa phương triển khai lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra trên các tuyến đường, đoạn sông xung yếu để xử lý tình trạng người dân qua lại, đi vớt củi, bủa lưới.

Ngay trong đêm 15/11, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh TT-Huế xuất hơn 2.500 bao tải, 60 rọ thép, đồng thời huy động lực lượng bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ huyện Quảng Điền triển khai xử lý chống sạt lở đê Nho Lâm - Nghĩa Lộ.


Người dân vùng trũng Phú Vang đi lại bằng thuyền.

Tại huyện Phú Lộc, ông Bạch Văn Khai, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện cho biết, mưa lũ gây sạt lở bờ sông Bù Lu, đoạn qua thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc) với chiều dài 150m, sâu vào 15m, đe doạ nghiêm trọng đến 17 hộ dân. Ngay trong sáng 16/11, Đồn Biên phòng Chân Mây tổ chức triển khai di dời các hộ dân này đến nơi an toàn; đồng thời triển khai gia cố tạm thời đoạn bờ sông bị sạt lở trên.

Tại xã Hương Phong (thị xã Hương Trà), chính quyền địa phương huy động nhân dân gia cố tạm thời những đoạn đê qua thôn Thanh Phước bị sạt lở, nhằm bảo vệ tài sản, tính mạng, sơ tán khẩn cấp các hộ trong vùng sạt lở.

Ứng phó tình hình xả lũ, bảo vệ công trình,Thường trực Ban Chỉ huy PCLB& TKCN tỉnh TT- Huế đã chỉ đạo các chủ Nhà máy thủy điện Hương Điền, Bình Điền và A Lưới tiếp tục vận hành điều tiết xả lũ đảm bảo an toàn cho công trình và tài sản, tính mạng vùng hạ du.


Nông dân huyện Phú Vang di chuyển đồ vật nuôi tránh lũ.

Nhiều nhà ngập sâu, nước chảy xiết.

Di chuyển trong lũ tại huyện Quảng Điền.


Một đám cưới “chạy lũ” tại thôn Vân Trình, xã Phú Thanh, huyện Phú Vang.

Trong đêm 15 và sáng 16/11, các tuyến đường Lê Quý Đôn, Võ Thị Sáu, Nguyễn Huệ ngập từ 0.5 đến 1m, gây ách tắc giao thông trên diện rộng. Chuyện ngập lũ do mưa lớn là bình thường đối với vùng trũng nông thôn, hay các tuyến đường thấp trong nội thành, như Hùng Vương, Đống Đa, Đinh Tiên Hoàng, Trường Chinh..., nhưng với các tuyến đường cao, như Phan Bội Châu, Điện Biên Phủ, Trần Nhân Tông... bị ngập là “chuyện lạ”.

Mưa lũ cũng gây ngập lụt trên nhiều tuyến đường ở thành phố Huế và vùng thấp trũng ở các huyện, thị xã. Nhiều tuyến đường giao thông nội thành và các tuyến tỉnh lộ bị ngập trên diện rộng, làm hàng ngàn phương tiện giao thông xe máy, ôtô di chuyển khó khăn trong nhiều giờ liền.

Mưa lớn đã làm tuyến Quốc lộ 1A ngập sâu 0,8 m, đoạn qua huyện Phú Lộc với chiều dài hơn 7 km khiến hơn 2.000 phương tiện ô tô bị mắc kẹt từ 17 giờ ngày 15/11 đến 1 giờ sáng ngày 16/11.


Nhiều vùng ở TT- Huế bị ngập sâu, chia cắt, cô lập.

Tại huyện Phong Điền, trên Quốc lộ 49B, đoạn qua cầu Nhi Eo, xã Phong Hòa bị ngập trên 0,5 m, dài khoảng 200m; đoạn từ cầu Làng Rào, xã Phong Bình đến xã Điền Hương (huyện Phong Điền) bị ngập khoảng 0,4m, dài 100 m; đoạn qua hợp tác xã Ưu Điềm đến chợ Ưu Điềm ngập khoảng 0,4 cm, dài 500m.

Trên tuyến tỉnh lộ 11B, đoạn qua tràn Kim Can, thôn Phò Ninh, xã Phong An bị ngập sâu khoảng 2m. Tại xã Phong Thu, các đường liên thôn (Khúc Lý-Ưu Thượng, Trạch Hữu-An Thôn) ngập khoảng 0,5m. Các đường liên xã dọc theo triền sông Ô Lâu như: Phong Chương, Phong Bình ngập bình quân 0,4-0,5m.

Các đường liên xã dọc theo triền sông Bồ như: Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Phước, Quảng Vinh, Quảng Phú thuộc huyện Quảng Điền ngập từ 0,3 đến 0,7 m; các phường, xã Hương Toàn, Hương Văn, Hương Vinh, Hương Xuân thuộc thị xã Hương Trà ngập từ 0,5 đến 0,7m... Đến trưa 16/11, nhiều tuyến tỉnh lộ vẫn còn ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm