| Hotline: 0983.970.780

Ngày 19/5, hợp long cầu Cổ Chiên

Thứ Hai 09/03/2015 , 09:21 (GMT+7)

Cầu Cổ Chiên được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông dự ứng lực, gồm 24 nhịp, chiều dài khoảng 1,6 km. 

Ngày 7/3, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có chuyến thị sát, kiểm tra công trình xây dựng cầu Cổ Chiên nối liền tuyến giao thông Quốc lộ 60 Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng.

Phó Thủ tướng biểu dương nhà đầu tư, các nhà thầu, chính quyền địa phương đã thực hiện vượt tiến độ công trình giao thông quan trọng khu vực miền Tây, dự kiến tiến độ đến ngày 19/5/2015 hợp long cầu Cổ Chiên.

Theo Bộ GTVT, đến nay khối lượng thi công dự án cầu chính hoàn thành hơn 83%, vượt tiến độ đề ra. Dự án đường dẫn và cầu trên đường dẫn đạt 70% giá trị hợp đồng. Cầu Cổ Chiên được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông dự ứng lực, gồm 24 nhịp, chiều dài khoảng 1,6 km.

Mặt cắt 4 làn xe rộng 16m, tĩnh không thông thuyền cao hơn 25 m, chiều rộng hơn 120m. Tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước 45,3%, vốn nhà đầu tư 54,7%.

Cầu Cổ Chiên hoàn thành sẽ nối thông liền mạch tuyến Quốc lộ 60, rút ngắn khoảng 70 km từ TP.HCM đến Trà Vinh, Sóc Trăng và giảm áp lực giao thông quá tải trên Quốc lộ 1A.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.