| Hotline: 0983.970.780

Ngày 29/9 thông xe đại lộ dài nhất Việt Nam

Chủ Nhật 26/09/2010 , 08:37 (GMT+7)

Thủ tướng vừa cho phép tổ chức lễ thông xe Đại lộ Thăng Long (dài 28 km, rộng 140m) vào ngày 29/9.

Thủ tướng vừa cho phép tổ chức lễ thông xe và gắn biển Đại lộ Thăng Long (trước đây là trục Láng - Hòa Lạc) vào ngày 29/9. Đại lộ dài 28 km, rộng 140 m, với 2 dải đường cao tốc, sẽ nối trung tâm thủ đô với đô thị Hòa Lạc.

Đại lộ Thăng Long (trục đường Láng - Hòa Lạc trước đây) bắt đầu từ ngã tư giao cắt với đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng, đi qua qua địa bàn các huyện Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai và Thạch Thất đến ngã tư giao với Quốc lộ 21A (km 31 + 64, điểm đầu của đường Hồ Chí Minh).

Ngày 14/7, HĐND Hà Nội đã nhất trí đặt tên trục đường Láng - Hòa Lạc là Đại lộ Thăng Long

Đại lộ Thăng Long gồm 2 dải đường cao tốc quy mô mỗi chiều 3 làn xe; 2 dải đường đô thị 2 làn xe; dải phân cách giữa; 2 dải đất dự trữ và dải trồng cây xanh, vỉa hè. Hệ thống đèn cao áp gồm 5 hàng chạy dài suốt tuyến. Với chiều dài 28 km, đây là đại lộ dài nhất Việt Nam.

Để chuẩn bị cho lễ thông xe, UBND Hà Nội đã yêu cầu Công an thành phố, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện Thạch Thất, Hoài Đức, Quốc Oai và Từ Liêm kiểm tra, xử lý nghiêm các lều quán, biển quảng cáo lấn chiếm, cũng như tình trạng đổ phế thải dọc Đại lộ Thăng Long.

Trong dịp đại lễ, nhiều công trình trọng điểm khác như dự án cầu Vĩnh Tuy, tượng đài Thánh Gióng, công viên Hoà Bình, Bảo tàng Hà Nội cũng sẽ hoàn thành.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất