| Hotline: 0983.970.780

Ngày đầu xử phạt "nặng": Vi phạm giao thông giảm

Thứ Năm 20/05/2010 , 15:11 (GMT+7)

Ngày đầu thực hiện Nghị định mới với mức xử phạt tăng cao, tình hình vi phạm giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có xu hướng giảm.

Kiên quyết phạt với những người vi phạm luật giao thông đường bộ theo Nghị định mới

Ghi nhận của phóng viên tại một số trục đường giao thông tại Hà Nội trong buổi sáng đầu tiên (ngày 20/5) xử phạt vi phạm giao thông theo nghị định mới của Chính phủ cho thấy, người dân còn khá mơ hồ về mức phạt mới nhưng tỷ lệ vi phạm theo chiều hướng giảm.

Mơ hồ về mức phạt mới

Khác với mọi ngày, sáng nay chị Hương Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội) đã lục tìm chiếc mũ bảo hiểm bám đầy bụi bởi lâu không sử dụng. Cẩn thận lau chùi, chị đội cho cô con gái 8 tuổi trước khi đưa cháu đến trường học, cách nhà khoảng 1,5km.

Lý giải cho việc làm này, chị Quỳnh cho hay, từ hôm nay lực lượng công an, thanh tra giao thông sẽ xử phạt nặng hơn rất nhiều lần mức phạt thông thường. "Bởi thế, cần phải chấp hành nghiêm nếu không muốn bị tốn tiền hoặc giữ xe," chị Quỳnh nói.

Qua tìm hiểu, phóng viên thấy hầu hết những người tham gia giao thông đã nghe phong thanh từ các phương tiện truyền thông đại chúng về Nghị định 34/2010/NĐ-CP. Ông Bùi Văn Hải (64 tuổi, xe ôm) ở cổng công viên Thống Nhất cho hay, không rõ Nghị định như thế nào, nhưng ông được biết nếu vi phạm giao thông sẽ bị “tăng gấp đôi mức phạt.”

Hành nghề xe ôm đã được 6 năm, trước đó có mấy chục năm làm nghề lái xe tải, ông Hải tự hào mình rất hiếm khi bị “tuýt còi”. Với hành khách, nếu không đội hoặc cài quai mũ bảo hiểm, ông Hải nhất quyết không chở.

Với anh Nguyễn Hữu Đôn, lái xe ôm trước cửa chùa Quán Sứ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì khác, do đọc báo thường xuyên, anh nắm bắt khá rõ về mức xử phạt mới. Theo anh, mức phạt này là rất cao, bởi thế sẽ giảm bớt được vi phạm.

Tuy nhiên, cũng có những người không hề hay biết nếu vi phạm sẽ bị tăng mức xử phạt. Chị Nguyễn Thị Hà (Văn Lâm-Hưng Yên) lên Hà Nội khám bệnh, do vi phạm lỗi vượt đèn đỏ, chị bị xử phạt 200.000 đồng đã tỏ ra ngạc nhiên. Song, khi được anh công an “chìa tận tay” xem cuốn Nghị định mới, chị đã vui vẻ chấp hành.

Thực tế, tại nhiều chốt xử phạt, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, công an phường đều phải cầm trên tay cuốn Nghị định 34, màu đỏ, nhỏ gọn. “Từ sáng đến giờ anh em rất tích cực tuyên truyền cho người dân. Cũng có một số trường hợp không nắm được quy tắc xử phạt mới nhưng chúng tôi cũng không ngần ngại giải thích cặn kẽ cho từng người,” thiếu tá Ngô Hồng Kháng làm việc tại chốt giao thông Cửa Nam chia sẻ.

Cũng trong ngày ra quân hôm nay, lực lượng cảnh sát cũng khá mềm tay với những lỗi vi phạm nhẹ. Những lỗi nhỏ như chớm vạch, đi ô tô không cài dây an toàn đa phần chỉ bị nhắc nhở và tuyên truyền về quy chế xử phạt mới…

Tỷ lệ vi phạm giảm

Ông Lê Quang Vinh, Đội trưởng Đội thanh tra giao thông quận Hoàng Mai cho hay, trên đoạn đường Pháp Vân tới bến xe phía Nam, tình trạng vi phạm giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện tượng xe đỗ sai quy định, các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đã giảm đáng kể so với cùng thời điểm hôm trước.

Đồng tình, Thượng sĩ Vũ Ngọc Long (Đội Cảnh sát giao thông số 4) cho hay, tình hình vi phạm giao thông ở chốt ngã tư Trường Chinh do anh đứng trực hôm nay giảm so với hôm trước. Theo Thượng sĩ Long, ngày đầu như vậy đã là chuyển biến tích cực, và hy vọng những ngày sau này, khi lực lượng liên ngành xử phạt quyết liệt thì tỷ lệ vi phạm còn giảm hơn nữa.

Tại điểm chốt trước cổng Bệnh viện Bạch Mai của Công an phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng), Trung tá Nguyễn Thế Mận cho biết tình trạng taxi đỗ trả khách sai quy định trước cổng bệnh viện giảm đáng kể. “Sáng nay chúng tôi xử phạt hai trường hợp taxi đỗ trái quy định với mức phạt 800.000 đồng, trước đó mức sai này chỉ là 150.000 đồng,” ông Mận nói.

Ở ngã tư Trần Phú-Điện Biên Phủ, tình hình tham gia giao thông của người khá ổn định. Dòng người dừng đèn đỏ  nghiêm túc  đứng sau vạch vôi. Tình trạng chen lấn, chiếm làn đường ngược chiều thường ngày cũng không thấy xuất hiện.

Anh Lê Công Thông, cảnh sát giao thông trực tại điểm này cho biết: “Tình hình vi phạm giao thông sáng nay có chiều hướng giảm xuống. So với thời điểm này ngày hôm qua, số lượng người vi phạm đã giảm hơn 40%.”

Theo Thiếu úy Ngô Tuấn Nam, đội 1, Phòng Cảnh sát giao thông Hà  Nội, so với ngày hôm qua, tình hình vi phạm giao thông giảm rõ rệt. Các lỗi vi phạm đều giảm từ 30-40%. Lưu lượng người và các phương tiện giao thông đều tham gia chấp hành đúng luật.

Sáng nay, ba tổ của lực lượng liên ngành cũng đồng loạt ra quân. Ông Hoàng Văn Mạnh, Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, sẽ xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm theo Nghị định 34 của Chính phủ.

“Báo cáo nhanh của 3 tổ công tác liên ngành cho hay, sáng nay có hơn 40 trường hợp vi phạm. Chủ yếu là các lỗi vượt đèn đỏ, đỗ xe sai quy định… Do phương tiện phục vụ cưỡng chế còn thiếu nên chưa thể cưỡng chế hết được các lỗi vi phạm giao thông.

“Mặc dù trong ngày đầu triển khai nhưng tôi kỳ vọng tình trạng giao thông tốt hơn, nhưng không phải trong thời gian ngắn mà đòi hỏi cần có sự phối hợp giữa các cơ quan liên nghành, ý thức của người tham gia giao thông. Có như vậy nghị định đưa vào cuộc sống mới phát huy hiệu quả,” ông Mạnh nói.

Bên cạnh công tác xử phạt, tuyên truyền, ở một số điểm chốt, lực lượng cảnh sát giao thông cũng phát tờ rơi phổ biến Nghị định xử phạt mới cho người dân.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm