| Hotline: 0983.970.780

"Ngày đổi gió" tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng

Thứ Hai 23/04/2012 , 10:18 (GMT+7)

Liveshow “Ngày đổi gió”, được tổ chức vào đêm 28/4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, sẽ có sự góp mặt của Quang Hào, Anh Dũng, Ngọc Ký.

Lần đầu tiên, 3 giọng ca đã từng đoạt giải nhất, nhì dòng nhạc dân gian, thính phòng của giải Sao Mai: Quang Hào, Anh Dũng, Ngọc Ký cùng đứng chung trên một sân khấu. Họ sẽ cùng biểu diễn các ca khúc thuộc dòng nhạc cách mạng, quê hương, trữ tình trong liveshow “Ngày đổi gió”, được tổ chức vào đêm 28/4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Nhân dịp này, ca sĩ Quang Hào đã có dịp trò chuyện với NNVN.


Tam ca: Ngọc Ký, Quang Hào, Lê Anh Dũng

Đã từng ra mắt nhiều album riêng và được công chúng đón nhận, vì sao Quang Hào lại quyết định tham gia cùng với 2 Sao Mai “đàn em” của mình?

Chúng tôi đã gắn bó thân thiết và cùng chung niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng. Đã từ lâu, tôi cũng như hai bạn Lê Anh Dũng và Ngọc Ký ấp ủ dự định làm một chương trình chung nhưng đến thời điểm này mới thực hiện được. Cả ba chúng tôi mỗi người có một thế mạnh riêng, tôi có thế mạnh ở những ca khúc quê hương trữ tình, ngọt ngào, tha thiết.

Lê Anh Dũng (Giải Nhất Sao Mai 2007 dòng nhạc Thính phòng) cũng rất lãng mạn trong những ca khúc trữ tình, giọng hát ấm áp, sâu lắng cùng với kỹ thuật âm thanh chuẩn mực. Nghe Anh Dũng hát, khán giả có cảm giác như đang nghe các câu chuyện về tình yêu bằng âm nhạc. Còn Ngọc Ký (Giải Nhì Sao Mai 2009 dòng nhạc Dân gian) thì khỏe khoắn và kịch tính trong những đoạn cao trào và mạnh mẽ.

Tôi nghĩ sự hòa quyện của cả ba người trên một sân khấu sẽ mang lại cho công, chúng những cảm xúc mới lạ. Chúng tôi cũng vừa cho ra một album chung gồm các ca khúc thính phòng cách mạng - những tác phẩm lớn của nền thanh nhạc Việt Nam.

Trên thị trường âm nhạc hiện nay có quá nhiều liveshow được tổ chức, Quang Hào có lo chương trình của mình sẽ “ế” vé không?

Thú thực cả ba chúng tôi đều tự bỏ tiền túi ra để thực hiện chương trình và không đặt nặng vấn đề thương mại. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ làm một liveshow mini thôi nhưng sau chúng tôi cũng mạnh dạn chọn Nhà hát Lớn - nơi dành cho âm nhạc đẳng cấp. Nói như vậy có nghĩa là chúng tôi cũng phải cố gắng hết mình, bởi dòng nhạc mà chúng tôi lựa chọn biểu diễn trong chương trình rất kén khán giả nên sẽ lựa chọn những ca khúc nổi tiếng, sau đó hòa âm, phối khí và thổi luồng sinh khí mới để mang đến cho người xem nét mới, hấp dẫn hơn cho tiết mục.


Ca sĩ Quang Hào

Vì sao các bạn lại chọn tên liveshow là “Ngày đổi gió”?

Sở dĩ có tên "Ngày đổi gió" là bởi chúng tôi hi vọng liveshow sẽ như một làn gió mới, xoa dịu những oi bức mùa hè và mang đến cho công chúng những cảm nhận mới, một làn gió mới bằng sự sáng tạo không ngừng trong âm nhạc.

Điểm nhấn của liveshow là sự kết hợp độc đáo với những nữ ca sĩ khách mời là Anh Thơ, Lan Anh, Khánh Linh trong các tiết mục song ca và tứ ca trên sân khấu. Các bài hát trong chương trình được hòa âm và phối khí bởi ban nhạc Đồng Đội. Toàn bộ các tiết mục sẽ được thực hiện trực tiếp trên sân khấu cùng ban nhạc Đồng Đội và dàn nhạc dân tộc.

Sau giải Nhất Sao Mai 2005, anh đã có sự thay đổi như thế nào?

Không chỉ tôi mà tất cả các bạn Sao Mai khác đều đã và đang nỗ lực, thay đổi từng ngày để khẳng định mình. Riêng tôi đã phát hành được album gồm: “Em gái quê mình”, “Vết chân tròn trên cát” - năm 2008, cũng trong năm 2008 tôi giành HCV hội thi các Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc. Năm 2011 ra album “Ôi một người con gái”. Hiện tôi đang công tác tại trường Nghệ thuật Quân đội, đã lập gia đình và mới có con gái được 3 tháng tuổi.

Được biết, “Ngày đổi gió” sẽ tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng?

Đúng vậy, chúng tôi làm liveshow này là lòng tri ân với mẹ Việt Nam anh hùng, bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ - những người đã dâng trọn cuộc đời, động viên các con xả thân vì nghĩa lớn.

Ngay sau khi liveshow kết thúc, chúng tôi sẽ trích một phần số tiền bán vé trong chương trình này để dành tặng 10 sổ tiết kiệm cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn Thủ đô nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam 30/4.

Cảm ơn Quang Hào!

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm