| Hotline: 0983.970.780

Ngày mai bắt đầu công bố điểm thi đại học

Thứ Ba 19/07/2011 , 16:10 (GMT+7)

Ngày 19/7, nhiều trường đại học đã hoàn thành chấm thi, để công bố trong tuần này.

Hôm nay, nhiều trường đại học đã hoàn thành chấm thi, để công bố trong tuần này. Trưa mai, ĐH Quảng Nam dự kiến là trường đầu tiên công bố điểm.

Trao đổi với PV, ông Lê Duy Phát, quyền hiệu trưởng ĐH Quảng Nam cho biết, trường đã hoàn thành việc chấm thi khối A, B, C. Hiện tại còn môn Văn khối D chưa chấm xong.

 

"Phổ điểm nhiều ở mức trung bình, chưa có điểm tuyệt đối. Trường dự kiến công bố điểm vào trưa mai, 20/7", ông Phát cho hay. Năm ngoái, ĐH Quảng Nam là trường công bố điểm đầu tiên, vào ngày 18/7.

 

Hàng loạt trường dự kiến công bố điểm trong tuần này

 

ĐH Ngoại thương Hà Nội đã chấm xong điểm thi các môn tự luận. Hiệu trưởng Nguyễn Văn Châu cho biết, chiều 19/7, trường mới nhận điểm các môn trắc nghiệm từ Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD&ĐT). Qua thống kê sơ bộ, môn Toán trường có 2 điểm 10 khối A và 20 điểm 10 khối D. Con số này giảm nhiều so với năm 2010 (150 điểm 10).

"Mặc dù điểm tuyệt đối giảm nhưng điểm 8, 9 lại khá nhiều nên dự kiến ở cơ sở Hà Nội điểm chuẩn vào trường giữ nguyên như năm ngoái", thầy Châu cho hay.

ĐH Kinh tế Quốc dân đang hoàn tất khâu chấm thi. Ông Lê Minh Sơn, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường cho biết, phổ điểm chủ yếu của thí sinh năm nay nằm trong khoảng 5-8 điểm. Ngay từ buổi chấm thi thứ hai đã xuất hiện những bài thi đạt điểm tuyệt đối.

"Do chỉ chấm môn tự luận, còn trắc nghiệm hợp đồng với Cục khảo thí, Văn nhờ ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn chấm nên hiện trường vẫn chưa thống kê kết quả thi", ông Sơn nói.

Lịch dự kiến công bố điểm của các trường:

20/7: ĐH Quảng Nam, ĐH Giao thông vận tải

22/7: ĐH Ngoại thương

24/7: ĐH Kinh tế, Học viện Bưu chính viễn thông

ĐH Thủy lợi cũng dự kiến công bố điểm trong tuần này.

Để tra cứu điểm thi đại học, cao đẳng soạn tin: DIEM mã trường khối SBD gởi 8500.

Ví dụ: DIEM BKAA 123456 gởi 8500

 

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.