| Hotline: 0983.970.780

Ngày mới trên quê chè Bắc Sơn

Thứ Sáu 28/11/2014 , 08:15 (GMT+7)

Đến nay Bắc Sơn đã phát triển được gần 400 ha chè khiến cho cây trồng này trở thành một chủ lực, một thế mạnh của địa phương.

Bắc Sơn là một xã thuần nông, có tỷ lệ hộ nghèo cao vào loại nhất nhì của huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Đường xá xa xôi, hạ tầng thấp kém nhưng bù lại xã có một tài sản lớn là bạt ngàn đồi núi, với quỹ đất nông nghiệp dồi dào đến trên 700 ha.

Trên đất ấy, tiểu khí hậu ấy, cây chè thích hợp một cách lạ lùng. Bởi thế mà đến nay Bắc Sơn đã phát triển được gần 400 ha chè khiến cho cây trồng này trở thành một chủ lực, một thế mạnh của địa phương.

Trước đây, sở dĩ đồi chè không nuôi nổi người trồng là bởi giống kém, bởi năng suất thấp và nhất là bởi độ an toàn thực phẩm không đảm bảo. Mỗi lứa chè trung bình phun thuốc sâu dăm ba lần và sau khi phun chỉ 2 - 3 ngày là gười dân đã thu hoạch.

“Chè bẩn” lầm lũi bước vào thị trường, không tên, không tuổi với giá bán bọt bèo. Người trồng chè tổn hao sức khỏe mà nghèo vẫn hoàn nghèo.

Từ hồi có các mô hình trồng chè an toàn, nhất là mô hình thâm canh và tiêu thụ chè an toàn giữa Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội với HTX Nông lâm Bắc Sơn mọi thứ đã dần dần thay đổi.

 Làm sao nói hết được những khó khăn ban đầu? Tiếng là nhiều chè thật đấy nhưng diện tích SX chè của Bắc Sơn chủ yếu tập trung tại vườn nhà, nhỏ lẻ, manh mún làm ảnh hưởng đến việc xây dựng mô hình thâm canh chè an toàn theo hướng hàng hóa tập trung.

Hơn thế, các vườn chè trong mô hình thâm canh chè an toàn đều có tuổi khai thác đã trên 10 năm, thậm chí 25 - 30 năm tức là quá già đối với loại cây này. Giống chè của bà con hầu hết đều cũ với trung du lá nhỏ chiếm hơn 70% cho năng suất thấp và chất lượng rất kém.

Giá cả vật tư phục vụ nông nghiệp, công lao động tăng cao cũng làm tăng giá thành trong quá trình SX. Một điều quan trọng nữa là lòng dân vẫn còn nhiều nghi ngại. Họ lo không biết rồi có bán được với giá chè an toàn không hay vẫn bán với giá chè chợ.

Chính vì thế mà công tác tuyên truyền hơn bao giờ hết, phải là khâu quan trọng hàng đầu trong việc “dọn đường” cho chương trình đi vào cuộc sống.

Kiến nghị của Bắc Sơn là thành phố Hà Nội sớm ban hành các chính sách hỗ trợ, cơ chế ưu đãi, động viên, khuyến khích nông dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia liên doanh, liên kết đầu tư trong SX, bảo quản, chế biến, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ chè an toàn chất lượng cao tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển phát triển chè giá trị cao tại Hà Nội.
Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội thường xuyên chỉ đạo, giám sát công tác chăm sóc, thu hái, phòng trừ sâu bệnh hại để mô hình SX và tiêu thụ chè an toàn năm 2014 tại HTX Nông lâm nghiệp Bắc Sơn đạt được các mục tiêu yêu cầu đề ra.

Để thực hiện mô hình thâm canh chè an toàn năm 2014 đạt kết quả cao, UBND xã Bắc Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo đồng thời tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo tới các đồng chí lãnh đạo thôn, tổ chức họp để nói cho dân thông, dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích mà hưởng ứng.

Công cuộc vận động cán bộ, nông dân không chỉ thực hiện qua các buổi tập huấn mà còn qua các phương tiện loa truyền thanh của thôn, xóm, xã với thời lượng tuyên truyền hai buổi mỗi tuần. Bởi thế mà người dân tham gia với tinh thần tự giác cao.

Họ đã trồng mới và thay thế nương chè già cỗi được 40 ha, chăm sóc năm thứ hai chè trồng mới được 15 ha, thâm canh chè an toàn theo VietGAP được 10 ha, áp dụng cơ giới hóa trong SX được 20 ha. Ở mô hình trồng mới và trồng thay thế hiện tại cây chè đã hồi xanh tốt, tỷ lệ sống cao trên 98%, đang ra lá mới.

Những thói quen về thu hái và chăm sóc chè cũng đã thay đổi nhiều. Nông dân được hướng dẫn tích cực tham gia chủ động chăm sóc, bón phân theo quy trình và phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời.

Thăm nương chè thường xuyên để phát hiện các đối tượng dịch hại, đồng thời dự tính, dự báo sâu, bệnh chính xác và chỉ đạo phòng trừ kịp thời, không để sâu, bệnh hại bùng phát. Bởi thế, người trồng chè chỉ dùng các loại thuốc trong danh mục cho phép, phun đúng liều, đúng lứa, đúng thời gian cách ly.

Các hộ dân cũng tập dần thói quen ghi chép nhật ký mô hình chè VietGAP, một điều trước đây với họ hoàn toàn lạ lẫm. Có 16 hộ nông dân trong mô hình thâm canh chè VietGAP được hướng dẫn ghi chép đầy đủ nhật ký phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh, bón phân cho chè.

Có ghi chép thì mới nhớ rõ thời gian cách ly để đảm bảo sản phẩm làm ra được an toàn. Cầu kỳ, cẩn trọng là thế mới ra được sản phẩm chè sạch.

Tham gia trong mô hình thâm canh chè an toàn, thâm canh theo VietGAP người trồng chè áp dụng cách thu hái trung bình mỗi tháng 1 - 2 lứa. Khi trên mặt tán chè có trên 30% số búp đủ tiêu chuẩn tiến hành hái san trật, hái một tôm hai đến ba lá non để chừa hai lá thật, không hái non quá hoặc già quá.

Với cách chăm sóc, thu hái ấy, sản lượng thu trung bình đạt 60 - 100 kg chè búp tươi/sào/1 lần hái. Điều quan trọng hơn là đầu ra cho cây chè sạch đã thoáng hơn rất nhiều, giá bán cũng cao hơn nên đời sống nông dân ngày càng khấm khá.

Xem thêm
Giải bài toán nguồn thức ăn cho ngành chăn nuôi

GIA LAI Thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi là chủ trương đang được tỉnh Gia Lai hướng đến.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Mời SunRice tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

ĐỒNG THÁP Tập đoàn SunRice đang khuyến khích nông dân ĐBSCL các biện pháp canh tác lúa bền vững và đặt mục tiêu giảm lượng khí thải carbon bằng 0 trong chuỗi giá trị vào năm 2050.

Cần trợ lực chính sách

Người dân còn e ngại khi lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm bởi chi phí đầu tư cao, trong khi việc bảo quản các trang thiết bị này gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm