| Hotline: 0983.970.780

Ngày thơ Việt Nam lần 7

Thứ Hai 09/02/2009 , 09:46 (GMT+7)

Đến hẹn lại lên, Ngày thơ Việt Nam lần 7 sẽ được tổ chức vào hôm nay 9/2 (rằm tháng Giêng) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Đến hẹn lại lên, Ngày thơ Việt Nam lần 7 sẽ được tổ chức vào hôm nay 9/2 (rằm tháng Giêng) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Chủ đề năm nay, theo nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam sẽ hướng về kỷ niệm 50 năm đường Trường Sơn; Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và Kỷ niệm 40 năm di chúc của Hồ Chủ tịch. Nhiều hoạt động diễn ra trong Ngày Thơ Việt Nam 2009 như trưng bày thơ viết về Trường Sơn tại sân Nhà Thái học; xướng họa thơ Đường, giao lưu giữa các nhà thơ nổi tiếng với thiếu nhi. Sau Ngày hội Thơ Việt Nam tại Văn Miếu, nhiều đơn vị, tổ chức tại Hà Nội cũng tổ chức những Đêm Thơ.  

Trước đó,chiều 8/2/2009 (ngày 14 tháng Giêng) ngày thơ tại TP. HCM với chủ đề Cội nguồn - Hội nhập - Sáng tạoĐặc biệt, năm nay đoàn ca Huế tại TP.HCM cũng tham gia chương trình bằng hoạt cảnh mở màn Lễ hội thơ Xuân. với các triển lãm banner và các tập thơ trình bày ấn tượng, giới thiệu chân dung các nhà thơ nhiều thế hệ và giao lưu các nhà thơ của nhiều thế hệ đã thu hút hàng trăm bạn trẻ yêu thơ đến Công viên Văn hóa Bách Tùng Diệp.

Tiếp đó là các tiết mục giao lưu – đọc thơ của các nhà thơ: Lê Thị Kim, Trương Nam Hương, Trần Thế Tuyển, Hồ Thi Ca, Lê Thiếu Nhơn, Bùi Thanh Tuấn... Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn cho biết: "Năm nay ngày thơ tổ chức ngắn gọn hơn nhưng tính xã hội hóa cao hơn vì kéo được 6 CLB Thơ tụ về cùng đàm đạo tại các bàn trà đối thơ. Đó là điểm rất hay vì ngày thơ VN không phải nhằm dành cho các nhà thơ chuyên nghiệp đến đọc thơ mà để tôn vinh thơ VN".  

Ngày thơ Việt Nam lần 7 tại Đồng Nai sẽ tại hai địa điểm: Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai và trang trại Cao Minh tại Vĩnh Cửu (ngày 9/2). Hội thơ lần này cũng giới thiệu một số bài thơ đã đạt giải trong cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật nhân kỷ niệm 310 năm Biên Hòa – Đồng Nai… Ngoài các nghệ sĩ của Đoàn Cải lương Đồng Nai, Đoàn Ca múa nhạc Đồng Nai và những nghệ sĩ ngâm thơ quen thuộc còn có sự tham gia của nhiều giọng ngâm mới để tạo nên nét mới lạ cho ngày thơ. Đây cũng là dịp để Ban tổ chức tìm kiếm, phát hiện ra những giọng ngâm tốt nhằm bồi dưỡng cho những hội thơ năm sau.

+ Đêm thơ Nguyên tiêu truyền thống tỉnh Phú Yên đến năm Kỷ Sửu 2009 này là lần thứ 29, cũng là dịp Ngày Thơ VN lần thứ 7. Theo nhà văn Đào Minh Hiệp - Chủ tịch Hội LH VHNT Phú Yên, việc chọn được vị trí “đắc địa” cho đêm thơ ngay trên đỉnh núi Nhạn là một trong những yếu tố cơ bản để tạo sức hút lớn, sự khác biệt độc đáo mà ít có đêm thơ Nguyên tiêu nào ở nước ta có được.

Sự ủng hộ và đầu tư thích đáng trong việc tài trợ xuất bản tác phẩm của văn nghệ sĩ, thù lao cho lực lượng tổ chức trình diễn thơ đã tạo cho Ngày thơ ở Phú Yên trở thành một sản phẩm du lịch - văn hoá thực sự hiệu quả, hấp dẫn hiếm có. Từ Tết Nguyên đán đến Ngày Thơ, tại 9/9 huyện, thành phố của Phú Yên cũng đã tổ chức các đêm thơ xuân thu hút mạnh mẽ công chúng địa phương, góp thêm tác phẩm và sinh khí cho đêm thơ Nguyên tiêu núi Nhạn để “tạm khép” Mùa Thơ tại đất này.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.