| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: 1 người chết, hàng trăm ha hoa màu bị nhấn chìm

Thứ Bảy 19/09/2020 , 22:07 (GMT+7)

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 đã ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến toàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt đã có trường hợp tử vong.

Bão số 5 gây thiệt hại khá lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bão số 5 gây thiệt hại khá lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đến chiều ngày 19/9, tỉnh Nghệ An ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bão số 5. Danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Mạnh T. (SN 1990, quê quán huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ), trú tại thôn 5, xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương.

Nguyên nhân được xác định là do mưa với lưu lượng lớn, nước tràn ngập trạm cân của gia đình, thấy thế anh T. lặn xuống sửa chữa nhưng không may bị đuối nước.

Tình trạng sạt lở tại khu vực miền núi thực sự nghiêm trọng sau những trận mưa lớn.

Tình trạng sạt lở tại khu vực miền núi thực sự nghiêm trọng sau những trận mưa lớn.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh ghi nhận nhiều tuyến đường bị hư hỏng, hàng loạt cây xanh bị đổ ngã, nhiều nhà dân bị tốc mái. Đáng chú ý, tại đoạn đường từ bản Xốp Dương lên bản Cha Nga, xã Mỹ lý, huyện Kỳ Sơn bị đứt đoạn, sạt lở nghiêm trọng, hiện người dân phải di chuyển bằng thuyền tạm. Tại bản Huồi Thum, xã Na Ngoi bị trôi cầu tạm, nhiều điểm đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông…

Đối với sản xuất nông nghiệp, tại thành phố Vinh có trên 220 ha lúa bị ngập từ 30% - 50%,107 ha rau màu bị ngập trên trên 70% là 107 ha; huyện Thanh Chương có khoảng 15 ha Ngô có khả năng mất trắng; huyện Quỳnh Lưu có 70 ha lúa bị ngập, 40 ha ngô bị gãy; huyện Nghi Lộc có 1.500 ha lúa, 200 ngô, 80 ha lạc, 150ha rau màu bị ngập…

Tài sản của người dân bị mưa bão cướp mất.

Tài sản của người dân bị mưa bão cướp mất.

Về lĩnh vực chăn nuôi, ghi nhận tại xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương có 1 con bò bị sét đánh chết. Ngoài ra, tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu có 1.000 con vịt, tại TP Vinh cũng có 105 con gà bị chết.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.