| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: 7.359 người NHIỄM HIV/AIDS

Thứ Tư 01/12/2010 , 09:21 (GMT+7)

Theo báo cáo của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh, tính đến 30/11/2010, toàn tỉnh Nghệ An có tổng số người nhiễm HIV/AIDS lên tới con số 7.359 người, trong đó có 3.386 người đã chuyển sang AIDS (đã chết 1.836 người), đứng thứ 3 toàn quốc.

Riêng địa bàn TP Vinh, căn bệnh thế kỷ này đã phủ kín 25/25 phường xã; trong số đối tượng nhiễm HIV/AIDS lên tới 1.763 người thì đã có 1.102 người chuyển sang AIDS, chết 666 người. Đứng sau TP Vinh là 2 huyện miền núi Tương Dương (628 người) và Quế Phong (527 người), huyện Đô Lương 313 người…; 80% số đối tượng nhiễm HIV/AIDS là nam giới, có liên quan đến tiêm chích ma túy (4.793 đối tượng) và quan hệ tình dục bừa bãi (689 đối tượng).

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.