| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An đẩy mạnh hợp tác với Nhật Bản: Thu hút 7 dự án FDI, tổng vốn trên 72 triệu USD

Thứ Ba 16/04/2019 , 13:45 (GMT+7)

Mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và đối tác Nhật Bản ngày càng bền chặt. Điều này được thể hiện qua 7 dự án FDI với tổng vốn đầu tư lên đến 72,69 triệu USD, cũng như 44 dự án ODA khác với nguồn kinh phí tài trợ hàng ngàn tỷ đồng…

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp báo để thông tin về hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản – Khu vực Bắc Trung Bộ” và hội nghị “Gặp gỡ Nghệ An – Nhật Bản: Hợp tác và phát triển”. Ông Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Hoàng Long - Cục trưởng Cục Ngoại vụ đồng chủ trì.

Toàn cảnh buổi họp báo

Những năm qua phía Nhật Bản xem Nghệ An là đối tác đầy tiềm năng. Trên phương diện cấp tỉnh, Nghệ An đã đẩy mạnh giao lưu, hợp tác với Gifu triển khai rất nhiều lĩnh vực (nông nghiệp, dịch vụ, GD-ĐT, văn hóa thể thao…). Gần đây nhất, vào tháng 9/2018, địa phương đã cử đoàn sang thăm, làm việc và tổ chức xúc tiến đầu tư tại tỉnh bạn.

Về hoạt động đối ngoại, nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, năm 2018 Nghệ An đã tổ chức Tuần văn hóa Việt - Nhật tại TP Vinh…

Lãnh đạo chủ trì nêu bật vai trò của quá trình hợp tác

Về thu hút FDI, hiện có 7 dự án có vốn đầu tư từ Nhật Bản với tổng kinh phí 72,69 triệu USD đang triển khai trên địa bàn tỉnh, bao gồm các lĩnh vực trọng tâm như khai thác đá vôi, thực phẩm, may mặc, sản xuất linh kiện, xử lý rác thải, hạ tầng. Về viện trợ ODA, đến nay có tổng cộng 44 các chương trình dự án do Nhật Bản tài trợ với tổng mức đâu tư hơn 6.260 tỷ đồng (Jica tài trợ 5.070,39 tỷ, Việt Nam đối ứng 1.101,69 tỷ)…

Theo thông tin từ buổi họp báo cho biết, ngày 25/4 tại KS Mường Thanh Sông Lam Luxury (số 13 đường Quang Trung, TP. Vinh), UBND tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản – Khu vực Bắc Trung Bộ 2019”. Tiếp đó, ngày 26/4 tiếp tục diễn ra hội nghị “Gặp gỡ Nghệ An – Nhật Bản: Hợp tác và phát triển”.

Phó Chủ tịch Lê Ngọc Hoa đánh giá cao quá trình hợp tác giữa đôi bên

Hội nghị nhằm mục đích tạo bước chuyển biến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng với đối tác Nhật Bản. Qua đó thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao hiệu quả, tạo động lực mới trong tiến trình thu hút đầu tư; đẩy mạnh hợp tác nguồn nhân lực và kết nối địa phương với các bên, góp phần thúc đẩy mối quan hệ chiến lược sâu rộng; phát huy vai trò trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ, nâng cao vị thế của tỉnh Nghệ An trước đối tác Nhật Bản…

    Tags:
Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kem Thủy Tạ ra mắt 2 vị kem mới tại Lễ hội 2024

Ngày 20/4, Công ty CP Thực phẩm Thủy Tạ tổ chức 'Lễ hội Kem Thủy Tạ 2024' tại Nhà hàng Thủy Tạ Legend, số 1 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.