| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Dính tụ huyết trùng, trâu bò chết hàng loạt

Thứ Ba 11/09/2018 , 08:40 (GMT+7)

Những ngày qua, người dân tại huyện Tương Dương hết sức hoang mang trước tình trạng trâu, bò thi nhau chết hàng loạt. Sau khi tiến hành xác minh, nguyên nhân được xác định là do dịch tụ huyết trùng...

17-32-29_1
Đến ngày 10/9, tại 2 xã Xiêng My và Yên Thắng có 50 con trâu, bò bị chết do tụ huyết trùng

Chiều 10/9, trao đổi với PV NNVN, ông Đặng Văn Minh, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thú y Nghệ An xác nhận có tình trạng trâu, bò mắc bệnh tụ huyết trùng nói trên.

Sự việc xảy ra từ cuối tháng 8 tại địa bàn bản Phẩy, xã Xiêng My (Tương Dương). “Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử cán bộ trực tiếp đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành các biện pháp xử lý. Tình hình nhìn chung đã có sự chuyển biến, ghi nhận trong 3 ngày gần đây không còn hiện tượng trâu, bò chết”, ông Minh khẳng định.

Ông Kha Văn Ót - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết: “Qua ghi nhận sơ bộ bước đầu, tại các bản Đình Tài, bản Chon và bản Phẩy (xã Xiêng My) có 43 con trâu, bò bị chết do bệnh tụ huyết trùng. Tại bản Xốp Cốc (xã Yên Thắng) cũng có 7 con bị chết. Phần lớn số gia súc nói trên đều được người dân chăn thả tự do trong rừng, công tác tiêm phòng vì thế rất khó khăn”.

Theo lời ông Ót, hiện UBND huyện Tương Dương đã tiến hành chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cùng với chính quyền địa phương cấp xã tập trung lực lượng, phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh tăng cường lực lượng tiến hành dập dịch. Riêng các xã lân cận, huyện yêu cầu họp Ban chỉ đạo tập trung công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân khẩn trương vào rừng tìm kiếm trâu, bò để thực hiện tiêm phòng ngay.

Xem thêm
Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Doanh nghiệp đầu tiên công bố sản xuất cà phê tuân thủ EUDR

ĐẮK LẮK Simexco DakLak đã được cấp chứng nhận tuân thủ EUDR cho 4.957 nông dân với diện tích 5.375ha trong vùng liên kết.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất