| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Đổ xô làm hộ chiếu

Thứ Ba 31/01/2012 , 08:54 (GMT+7)

Do nghỉ tết dài ngày, hơn nữa dịp này có nhiều lao động xuất khẩu hết thời hạn nên số lượng người có nhu cầu làm hộ chiếu tăng cao...

Khoảng 1.000 người đổ về Phòng quản lý XNC - CA Nghệ An để làm hộ chiếu trong ngày 30/1

Trong ngày làm việc đầu tiên của năm Nhâm Thìn, các cán bộ nhân viên tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an Nghệ An) đã thực sự “bở hơi tai” do bị “quây” bởi khoảng 1.000 người đổ về đổi, đăng ký hộ chiếu mới và giấy thông hành.

Từ sáng sớm ngày 30/1, hàng trăm người dân từ khắp các huyện trên địa bàn đã đổ về khu vực đường Trần Quang Diệu, trước cổng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Do số lượng người quá đông, khuôn viên lại chật hẹp đã xảy ra chen chúc. Đến cuối giờ chiều ngày 30/1, vẫn còn hàng trăm người dân tập trung tại sảnh Phòng quản lý XNC để chờ được giải quyết. Các dịch vụ ăn theo như chụp ảnh, in ấn, photocoppy cũng nở rộ. Nhiều tài xế xe ôm và taxi cũng tập trung về đây để “làm ăn”.

Thượng tá Trần Xuân Vinh, Phó phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, sau dịp Tết Nguyên đán luôn có nhiều người về đổi, đăng ký hộ chiếu, nhưng số lượng năm nay có sự gia tăng đột biến. “Do nghỉ tết dài ngày, hơn nữa dịp này có nhiều lao động xuất khẩu hết thời hạn nên số lượng người có nhu cầu làm hộ chiếu tăng cao” - Thượng tá Vinh cho biết.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.