| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Hàng trăm thí sinh mặc áo phao, đi đò dự thi

Thứ Ba 25/06/2019 , 17:22 (GMT+7)

Nhằm rút ngắn khoảng cách, hàng trăm học sinh của Trường THPT Đặng Thai Mai (Thanh Chương, Nghệ An) đã chọn phương án di chuyển qua đò Phuống để dự kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Thí sinh chọn di chuyển bằng đường thủy qua đò Phuống để tiết kiệm thời gian

Kỳ thi năm nay, tại huyện Thanh Chương có gần 2.600 thí sinh tham dự. Trong số này, các em học sinh tại địa bàn xã Thanh Giang khi di chuyển đến điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách có thể đi đường bộ theo QL 46 với chiều dài khoảng 14km.

Lực lượng chức năng hướng dẫn chi tiết

Quãng đường khá xa, thời tiết lại quá nóng nực nên các bậc phụ huynh đều chọn phương án cho con em đi bằng đường thủy qua đò Phuống với khoảng cách được rút ngắn đáng kể, chỉ tầm 4km.

Mặc áo phao là điều kiện bắt buộc

Nhằm tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra, Đội Cảnh sát giao thông huyện Thanh Chương đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công an huyện cùng cơ quan chuyên ngành xã Thanh Giang tổ chức chặt chẽ phương án di chuyển, yêu cầu 100% phải mặc áo phao bảo vệ.

Bên cạnh đó, toàn bộ các em tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2019 đều được miễn kinh phí đi lại.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.