| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Lại xảy ra vụ TNGT kinh hoàng, 16 người chết thảm

Chủ Nhật 21/09/2008 , 20:05 (GMT+7)

Ngay sau khi tai nạn xẩy ra, tỉnh Nghệ An đã vào cuộc hỗ trợ các nạn nhân...

Vào lúc 3 giờ 20 phút sáng 21/9 tại km 431, QL1A địa phận xóm 14, xã Diễn An, Diễn Châu đã xẩy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa xe ô tô khách mang biển số 47V 1875 thuộc Cty Vận tải hành khách Cao Nguyên Đăklăk (địa chỉ tại 329, Nguyễn Văn Cừ, TP Buôn Mê Thuột) do anh Vương Quang Thanh, 30 tuổi quê tại Quảng Nam điều khiển đang đi từ phía Nam ra và xe ô tô tải container mang biển số 77H 1518, của HTX vận tải 31-3, Tây Sơn, Bình Định do anh Nguyễn Duy Hùng, 36 tuổi, trú tại phường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 9, TPHCM đang đi từ phía Bắc vào.

Xe 47V 1875 bị húc mạnh lật úp xuống đường làm 14 người chết tại chỗ (8 nam, 6 phụ nữ) và 15 người nữa bị thương. Hai nạn nhân bị thương nặng được đưa vào BVĐK Nghệ An thì 1 người đã chết lúc 5 giờ sáng, 1 người còn lại chết lúc 8 giờ sáng cùng ngày. 14 người khác được đưa vào Bệnh viện 115 cấp cứu thì còn 1 người hiện vẫn đang bất tỉnh nên không rõ danh tính và quê quán.

Theo quan sát của chúng tôi và nhận định ban đầu của lực lượng CSGT xử lý tại hiện trường thì lúc vụ tai nạn xẩy ra trời đang mưa to, xe khách 47V 1875 đi tốc độ nhanh lại vào vòng cua nên bị mất lái. Lái xe đánh tay lái trở lại khiến xe chắn ngang đường bên phải thì lúc đó xe 77H 1518 đang trên đà lao tới đã đâm mạnh vào ngang hông xe khách. Lúc chúng tôi kịp có mặt tại hiện trường, người điều khiển xe tải đang được lực lượng cứu hộ phá một số bộ phận trong cabin để kéo nạn nhân ra ngoài cấp cứu. Trong số 14 người chết được xếp ngay cạnh đường sau đó được chuyển vào nhà xác BV huyện Diễn Châu để chờ người thân đến nhận diện, có 5 người được xác định là công nhân Công ty VIMECO (đóng tại đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội).

Nạn nhân Tạ Công Mạnh 22 tuổi quê tại Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định bị thương nhẹ ở đầu và tay kinh hoàng kể với chúng tôi: Hai cậu cháu (anh Mạnh và cháu Nhung) vào dự đám cưới người thân tại TP Buôn Ma Thuột, anh mua vé từ Đăklăk để về quê. Xe đến địa phận Diễn Châu (nơi xẩy ra tai nạn), mọi người trong xe đều ngủ say thì bị choáng váng và không hiểu lý do vì sao. Sau khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trong một đống đổ nát, máu me tung tóe, hàng chục người chết ngay trên ghế xe do bị xe tai trượt qua đầu làm vỏ xe khách bị xé tọac và bẹp dúm xuống trước khi lăn xuống vệ đường.

Nạn nhân Thái Bá Thơ, quê ở xã Liên Thành, Yên Thành cùng vợ là Hồ Thị Thành đi từ Đắc Nuây, huyện Lắc, Đăklăk về quê, cả 2 vợ chồng đều thoát chết trong gang tấc (ông Thơ bị gãy xương bả vai và gãy 3 xương sườn, bà Thành bị gãy chân phải) nhờ ngồi ở phía cuối xe kể lại: Lúc đó trời mưa quá, lại sắp về đến quê nên ông nhắc vợ chuẩn bị hành lý đi thì vừa. Đang háo hức chuẩn bị xuống xe thì xe ô tô 47V 1875 bỗng trượt nghiêng về phía tay trái. Tài xế bị bất ngờ nên bị mất lái. Khi đánh lái trả lại để giữ thăng bằng thì bị xe tải đang đi nhanh húc thẳng vào hông xe khách...Ông Thơ cho biết toàn bộ số khách trên xe đều xuất phát từ bến xe khách Buôn Mê Thuột.

Tại thời điểm 13 giờ chiều 21/9/2008, ngoại trừ 1 trường hợp nam giới (khoảng 21 tuổi) đang bị bất tỉnh, đa số nạn nhân bị thương đã điện báo về cho gia đình biết để ra Nghệ An chăm sóc người bị nạn. Ngay sau khi tai nạn xẩy ra, tỉnh Nghệ An đã vào cuộc trước mắt hỗ trợ gia đình có nạn nhân chết 2 triệu đồng, các nạn nhân bị thương 1 triệu đồng. Ban ATGT đã liên lạc với bến xe Buôn Mê Thuột để tìm hiểu danh tính các nạn nhân. 

Chùm ảnh về vụ tai nạn:

Bệnh nhân được cấp cứu tại BV 115 Nghệ An

Xác các nạn nhân tại BV huyện Diễn Châu 

Xe ô tô bị ùn tắc dọc QL1A 

Đầu xe bẹp dúm vì va chạm mạnh

Người dân ra hiện trường vụ tai nạn theo dõi

Chuẩn bị quan tài cho những người xấu số

 

Số người chết đã xác định được danh tính:

1, Bùi Đình Hòa, quê Lào Cai

2, Nguyễn Đức Thuận, quê Trực Ninh, Nam Định

3, Nguyễn Văn Tuân, quê Yên Dũng, Bắc Giang

4, Nguyễn Văn Thung, quê Yên Thủy, Hòa Bình

5, Trịnh Thị Miễn, quê Yên Thủy, Hòa Bình

Số người bị thương đã xác định rõ danh tính:

1, Lê Hữu Tuấn, 32 tuổi, quê Thiệu Phúc, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

2, Tạ Công Mạnh, 22 tuổi, quê Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định

3, Hà Văn Cường, 26 tuổi, quê Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định

4, Trần Tiến Quân, 21 tuổi, quê Đắc Sông, Đắk Nông

5, Mông Đình Huy, 45 tuổi, trú tại Đắc Min, Đắk Nông

6, Nguyễn Trọng Hiếu, 23 tuổi, quê Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương

7, Hồ Thị Thành, 45 tuổi, quê Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An

8, Thái Bá Thơ, 47 tuổi, quê Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An

9, Lê Thị Vân, 21 tuổi, trú tại xã Eka, huyện E Ka, Đăklăk

10, Sử Xuân Thanh, 23 tuổi, quê phường Chi Lăng, TX Lạng Sơn

11, Một thanh niên nam khoảng 20 tuổi đang bị hôn mê nên chưa xác định được danh tính.

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tăng hơn 20% điện năng cung cấp tháng cao điểm nắng nóng

Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định điều chỉnh tăng điện năng cung cấp 4 tháng mùa khô (4, 5, 6, 7) năm 2024 từ 109,183 tỷ kWh lên 111,468 tỷ kWh.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.