| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Liên tục hai vụ tai nạn trên 'cung đường đen'

Thứ Năm 09/11/2017 , 19:41 (GMT+7)

Theo đó vào lúc 17h chiều 9/11 chiếc xe tải BKS 37C-136.57 đang chở gỗ keo lưu thông từ Cầu Giát ra Hoàng Mai...

Theo đó vào lúc 17 h chiều 9/11 chiếc xe tải BKS 37C-136.57 đang chở gỗ keo lưu thông từ Cầu Giát ra Hoàng Mai khi đến km 399 +300 ngay trước nhà hàng Chính Hiền địa bàn xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu thì mất lái, chiếc xe lao sang trái đường, đầu xe găm vào giải phân cách cứng khiến giao thông ùn tắc, lái xe chỉ bị thương nhẹ đã nhanh chóng nhảy khỏi ca bin bịt biển số.

18-18-08_xe_ti_gm_vo_gii_phn_cch
18-18-08_bnh_truoc_li_r
Đầu xe tải găm vào giải phân cách cứng

Tuy nhiên phần dưới thùng xe vẫn đọc rõ được BKS. CSGT công an huyện Quỳnh Lưu đã kịp thời có mặt xử lý ùn tắc và điều xe chuyển tải .

Chỉ vài chục phút sau thì vụ tai nạn hai xe máy đâm nhau khiến hai học sinh THPT Quỳnh Lưu 2 bị thương lại xảy ra tại km 399 + 400 khiến giao thông tiếp tục ùn tắc. Vào thời gian trên, xe máy BKS 37P8-0300 do một học sinh THPT Quỳnh Lưu 2 điều khiển chở theo bạn cùng lớp trên xe đi với tốc độ cao đã đâm vào xe máy BKS 37L2-124.72 do một người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển sang đường.

Cú đâm mạnh khiến xe máy của hai học sinh gãy đầu quay ngược lại, hai nam sinh văng vào thành cầu bị thương.

Cả hai vụ tai nạn đều xẩy ra trên một cung đường cách nhau vài chục phút và 100 mét đã gióng lên hồi chuông báo động vì chỉ cách đây 24 h, tại địa bàn này cũng đã xảy ra vụ tai nạn xe container lao vào nhà dân khiến lái xe thiệt mạng.

18-18-08_chiec_xe_my_gy_ti_nn
18-18-08_img_0674
18-18-08_img_0678
Hai chiếc xe máy hư hỏng nặng sau tai nạn

 

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.