| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Một Chủ tịch xã bị tố lừa sổ đỏ của dân

Thứ Năm 10/06/2010 , 10:40 (GMT+7)

Sau vụ một số cán bộ xã ở nhiều tỉnh bị báo chí "phanh phui" chuyện "ôm" bìa đỏ của dân ra Hà Nội vay vốn trồng rừng rồi "mất tăm" thì vừa qua ông Mai Văn Hùng- Chủ tịch UBND xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cũng bị tố cáo "lừa" dân ôm 106 bìa đỏ của dân ra Hà Nội vay vốn rồi mất luôn bìa.

Ông Hồ Văn Vinh, ông Hồ Minh Hiệu là đại biểu HĐND xã Quỳnh Mỹ cùng các ông Nguyễn Đông Thành, Nguyễn Thành Trung là Bí thư chi bộ các xóm thay mặt 106 chủ rừng gửi đơn lên cơ quan chức năng yêu cầu ông Mai Văn Hùng- Chủ tịch UBND xã Quỳnh Mỹ trả lại bìa đỏ cho họ. Cụ thể từ tháng 10/2009 ông Hùng cùng cán bộ địa chính xã thu 106 bìa đỏ của họ nói là đi vay vốn hỗ trợ lãi suất trồng rừng theo dự án của Chính phủ, mỗi ha từ 20- 25 triệu đồng.

Thế nhưng đã hơn 6 tháng trôi qua 106 chủ hộ của 216 ha rừng vẫn chưa nhận được một đồng tiền nào từ dự án. Đã nhiều lần các hộ dân đến UBND xã "đòi" lại bìa đỏ nhưng ông Chủ tịch cứ khất lần.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất