| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An phát triển nghề nuôi ong

Thứ Ba 10/06/2008 , 10:00 (GMT+7)

Dù ngành ong đang “tụt dốc’’ thì ở Nghệ An nghề nuôi ong lại đang có xu thế phát triển mạnh, và sản phẩm thu hoạch đến đâu đều được bán hết ngay đến đó.

Ông Võ Việt Dũng- GĐ Xí nghiệp ong Khu 4 thuộc Cty CP ong Trung ương sau khi dẫn chúng tôi đi thăm một số hộ đang giàu lên nhờ nuôi ong, đã cho biết: Địa bàn hoạt động của XN ong Khu 4 được trải rộng khắp vùng Bắc Trung bộ. Nhiệm vụ của đơn vị không chỉ phát triển đàn và thu hoạch sản phẩm mật mà còn có trách nhiệm mở các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi ong để nhân rộng mô hình cho dân.

Ông Dũng bảo: Cũng bắt đầu từ nguồn giống ong của XN nhân đàn, tính đến nay nông dân trong tỉnh Nghệ An đã phát triển lên tới hàng chục ngàn đàn. Trong đó XN có 900 đàn (500 đàn ong ngoại, 400 đàn ong nội), nhưng ở huyện Nghĩa Đàn là địa bàn XN xây dựng trụ sở đã có tới 3.000 đàn (1.500 đàn ong ngoại, 1.500 đàn ong nội), huyện Tân Kỳ trên 2.000 đàn, các huyện khác như Yên Thành, Diễn Châu, Quỳ Châu, Quỳ Hợp… mỗi nơi có ít nhất cũng được trên 500 đàn.

Giám đốc XN ong Khu 4 ông Võ Việt Dũng kiểm tra chất lượng đàn ong của anh Long ở huyện Nghĩa Đàn

Đối với nguồn hoa để ong tạo mật, mặc dù ở khu vực miền tây bắc Nghệ An là rất dồi dào nhưng vì tổng đàn khá lớn nên hàng năm XN vẫn phải di chuyển đàn ong của mình vào tận Đắc Lắc, Gia Lai, Đồng Nai, Lâm Đồng để ong lấy mật hoa cà phê, cao su, bạch đàn. Xong vụ này ong lại được chuyển đi ngược Sơn La, Lục Ngạn, Hưng Yên để ong lấy mật từ các loại hoa của giống cây ăn quả. Không những thế mà ong còn được chuyển tới vùng trung du, đồng bằng để lấy mật từ hoa vừng, hoa ngô, hoa cải…

Học tập cách làm này, những nông dân nuôi ong ngoại cũng phải cất công di chuyển đàn ong theo mùa hoa đi khắp ngả. Nuôi ong tuy vất vả và công chăm sóc là khá lớn nhưng hàng năm mỗi đàn cũng cho thu hoạch được 35- 40 kg mật. Ong nội cho năng suất thấp hơn, nhưng mỗi năm cũng đạt được 15- 18 kg mật/đàn. Tính theo giá bán thấp nhất 40.000đ/kg thì những nhà nuôi ong ở Nghệ An đã thu về một nguồn lợi rất đáng kể. Nhiều gia đình đã giàu lên như hộ anh Lưu, anh Long ở xã Nghĩa Quang, Nghĩa Đàn nuôi 150 đàn ong ngoại, mỗi năm bán 6 tấn mật thu được 240 triệu đồng. Các hộ dân tranh thủ công nhàn rỗi để nuôi ong như ông Nhánh, ông Khánh ở huyện Quỳ Châu có 40 đàn ong nội, mỗi năm cũng thu được gần 30 triệu đồng…

Bàn về mức tiêu thụ mật và tổng đàn ong hiện nay ở Nghệ An, ông Võ Việt Dũng cho hay: Đầu năm nay thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, nhiều nông hộ nuôi ong đã không có biện pháp chăm sóc chu đáo nên tổng đàn có thất thoát do bị chết hoặc bốc bay. Tuy nhiên nói về sản lượng mật ong thì năm nay ở vùng Bắc Trung bộ hoa trái được mùa, do vậy lượng mật ong thu về trên mỗi đàn là không thấp thua so với các năm trước. Về thị trường tiêu thụ, riêng XN không làm công tác xuất khẩu mà chỉ nhập sỉ cho các đơn vị bạn thu mua (bình quân mỗi năm XN xuất bán được 25-30 tấn).

Các địa phương có lượng mật ong lớn như ở huyện Nghĩa Đàn, Tân Kỳ hàng năm đều xuất bán hết. Thế nên tỉnh Nghệ An đang có nhiều chính sách để khuyến khích nông dân phát triển nghề nuôi ong. Và để đáp ứng nhu cầu nuôi ong cho nông dân, hàng năm XN đã cử các bộ đến các huyện để mở các lớp tập huấn kỹ thuật. Năm ngoái XN đã mở 4 lớp kỹ thuật nuôi ong tại huyện Tân Kỳ, tại đây đã có 230 học viên là nông dân đã tham gia rất hứng khởi. Tại huyện Nghĩa Đàn, mới rồi XN cũng đã mở được 2 lớp học để giảng giải cho trên 100 nông dân hiểu rõ cách thức nhân đàn, tạo chúa, cũng như các biện pháp chăm sóc, phòng trừ bệnh hại cho ong và kỹ năng khai thác mật.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm