| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Phê bình 2 chủ tịch huyện

Chủ Nhật 07/09/2008 , 12:14 (GMT+7)

Chủ tịch huyện Quỳ Châu và Quỳ Hợp vừa bị UBND tỉnh Nghệ An phê bình vì đã để xảy ra hai vụ sập hầm.

 

 

Chỉ trong vòng 4 ngày (từ 24 đến 28/8) tại Quỳ Châu và Quỳ Hợp đã xảy ra hai vụ sập hầm khai thác thiếc làm chết 4 người và bị thương 2 người.

 

Được biết, từ đầu tháng 6/2008, những hầm mỏ khai thác khoáng sản (chủ yếu là khai thác thiếc thổ phỉ) này đã bị UBND tỉnh Nghệ An đình chỉ hoạt động. Thế nhưng, do chính quyền sở tại buông lỏng quản lý nên đã để một số người dân chui lủi khai thác trộm, gây hậu quả đáng tiếc.

 

Trong quyết định phê bình chủ tịch Quỳ Châu và Quỳ Hợp, UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch hai huyện phải làm rõ nguyên nhân của những vụ sập hầm khai thác trên; yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm các tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng trên, đồng thời báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/9/2008.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.