| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Rừng phòng hộ bị chiếm, cán bộ bị tấn công

Thứ Năm 06/11/2008 , 09:27 (GMT+7)

Hơn 800 ha rừng phòng hộ do BQL rừng phòng hộ huyện Tân Kỳ quản lý đã bị lấn chiếm.

Lán trại của dân Quang Thành dựng lên ở khu rừng phòng hộ

Hơn 800 ha rừng phòng hộ do BQL rừng phòng hộ huyện Tân Kỳ quản lý đã bị lấn chiếm. Cán bộ quản lý rừng bị tấn công nhưng theo phản ánh của BQL thì chính quyền vẫn không vào cuộc, sự việc vẫn đang rất căng thẳng.

Những ngày mưa lũ này, ông Cao Tiến Hạnh - Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) dẫn chúng tôi đi thị sát các tiểu khu (TK) 860 và 865, than thở: Việc dân Yên Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) xâm canh phá rừng và đất rừng phòng hộ của đơn vị chúng tôi đã được phát giác từ đầu tháng 4/2005, đến tháng cuối năm 2005 thực hiện 2 công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, Sở NN&PTNT đã vào cuộc để trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo hai huyện Tân Kỳ và Yên Thành cũng đã tổ chức hai cuộc họp, nhưng kết cục vẫn không giải quyết được vấn đề gì.

Nguy hại hơn tình trạng phá rừng vẫn diễn ra đầy thách thức. Theo số liệu thống kê mới nhất của BQLRPH Tân Kỳ thì trong tổng số 1.086,2 ha đất rừng phòng hộ do đơn vị quản lý tại hai TK nói trên, đến nay 47 hộ dân ở xã Quang Thành (Yên Thành) đã vào lấn chiếm mất 819,6 ha. Trong đó 529,6 ha đã trồng cây keo và 290 ha là đất đã sử dụng vào các mục đích khác. Tại đây họ còn thành lập một lực lượng khoảng 30 người chuyên dùng giáo mác để đe doạ đẩy đuổi đội ngũ cán bộ vào đây làm nhiệm vụ bảo vệ rừng.

Ông Hạnh còn cho biết: Biết là bất lực trước lực lượng phá rừng phòng hộ nhưng đơn vị chúng tôi vẫn phải tích cực thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước phân giao. Thế nhưng càng thực thi nhiệm vụ đơn vị chúng tôi càng gặp nhiều nguy hiểm. Cụ thể vào lúc 17h ngày 5/8/2008 tại Trại quản lý rừng đầu nguồn của đơn vị chúng tôi đóng ở TK 865, lúc đó tổ công tác đang đi làm nhiệm vụ, đến khi trở về thì thấy Trại đã bị đốt cháy thành tro bụi. Thiệt hại 2 gian nhà bằng gỗ và tài sản của anh em lên đến 25 triệu đồng. Sự vụ này BQLRPH đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng ở huyện Tân Kỳ, thế nhưng mãi cho đến bây giờ sự việc vẫn không được cơ quan nào giải quyết.

Phức tạp hơn, vào buổi chiều ngày 21/8/2008 trong khi cán bộ của BQLRPH đang chỉ đạo nông dân xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ) đưa vật tư và cây giống vào hai TK 860 và 865 để trồng rừng phòng hộ theo chương trình 661 thì bị khoảng 15 hộ dân xã Quang Thành tấn công. Chịu không không nổi, hai cán bộ của BQLRPH Tân Kỳ đã phóng hoả đốt cháy 3 lán trại mà dân Quang Thành đã dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ. Và trái với sự trì trệ trong công tác điều tra vụ việc dân Quang Thành đốt trại của BQLRPH ngày 5/8, lần này cơ quan công Tân Kỳ đã vào cuộc ngay và đình chỉ mọi hoạt động tại khu rừng phòng hộ thuộc hai TK nói trên để phục vụ cho công tác điều tra.

Hai tháng sau, sau khi khởi tố vụ án huỷ hoại tài sản, ngày 13/10/2008 ông Phan Hữu Chu - Phó trưởng CA Tân Kỳ đã ký quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai cán bộ BQLRPH Tân Kỳ, đó là kỹ sư Nguyễn Duy Tân - Trạm trưởng Trạm quản lý rừng khe Lá và kỹ sư Hoàng Minh Tú cán bộ kỹ thuật của Trạm.

Ông Hạnh tỏ rõ sự bức xúc: Hiện vụ việc phá rừng phòng hộ ở hai TK nói trên vẫn đang diễn ra rất căng thẳng. Và lần này nếu các cơ quan chức năng ở tỉnh không giải quyết dứt điểm kịp thời thì đơn vị chúng tôi sẽ không thể nào hoàn thành nhiệm vụ.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất