| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Vụ đông thắng lợi toàn diện

Thứ Sáu 26/12/2014 , 08:12 (GMT+7)

Nông dân tỉnh Nghệ An đang vô cùng phấn khởi bước vào thu hoạch cây vụ đông. Theo đánh giá chung của ngành NN-PTNT Nghệ An, chưa năm nào SX của tỉnh thắng lợi toàn diện như năm nay.

Quỳnh Lưu là vựa rau lớn nhất của tỉnh. Tổng diện tích gieo trồng cây vụ đông đạt trên 1.800 ha, tăng 300 ha so với năm 2013. Trong đó có hơn 100 ha bí xanh được trồng trên đất 2 lúa.

Ngoài ra địa phương còn chủ động mở rộng vùng chuyên canh ở những xã có hệ thống thủy lợi đảm bảo.

Gia đình chị Nguyễn Thị Tình ở xóm 10 xã Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu) trồng 1 sào cà chua. Nhờ thời tiết thuận lợi, thị trường tiêu thụ tốt nên thu được 15 triệu đồng.

Vụ này huyện Diễn Châu trồng 3.200 ha ngô, 1.700 ha rau màu các loại. Năng suất ngô ước đạt 5,5 tấn/ha; lạc 2,6 tấn/ha, sản lượng đạt 33.000 tấn (tăng hơn những năm trước khoảng 3.000 tấn), ước tổng giá trị kinh tế đạt 200 tỷ đồng...

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Trồng hành tăm, giải pháp hoàn hảo cho vùng hạn

NGHỆ AN Thay vì quanh năm ứng phó với hạn hán, Nghệ An đã linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Hành tăm - loại cây ‘sợ nước' là một lựa chọn hoàn hảo.