| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Vượt trội như LY2099

Thứ Tư 01/05/2019 , 10:01 (GMT+7)

Kết quả hội thảo đầu bờ của Cty TNHH Giống cây trồng Việt Thành tại xã Diễn Đồng (Diễn Châu, Nghệ An) càng khẳng định năng suất, chất lượng vượt trội của giống lúa lai 3 dòng LY2099...

Thống kê sơ bộ cho thấy, vụ Xuân 2019 giống lúa LY2099 được gieo rộng rãi tại các tỉnh phía Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ. Riêng tại địa bàn Nghệ An, LY2099 có tên trong đề án sản xuất của hầu hết các vùng trọng điểm lúa như Yên Thành, Quỳnh lưu, Thanh Chương và Diễn Châu. Kết quả trên ruộng đồng thực sự mang lại nhiều tín hiệu tích cực, càng củng cố vững chắc thêm niềm tin nơi bà con nông dân.

Tại huyện trọng điểm Diễn Châu, giống LY2099 ứng dụng khá đồng bộ. Trong đó 2 xã Diễn Hạnh và Diễn Đồng được lựa chọn làm điểm liên kết với quy mô hơn 20ha, thu hút sự tham gia của 117 hộ.

LY2009 khoe sắc trên đất Diễn Đồng

Nông dân tham gia liên kết được gia cố vững vàng kiến thức, thêm sự trợ giúp từ cán bộ chuyên ngành nên tính chủ động được duy trì xuyên suốt, trong bất kỳ tình huống nào đều có phương án xử lý kịp thời, điều này được thể hiện rõ nét qua buổi Hội thảo đầu bờ tại địa bàn xã Diễn Đồng mới đây.

Lúa lai 3 dòng LY2099 do Cty TNHH giống cây trồng Việt Thành đứng ra phân phối, đã được công nhận là giống quốc gia vào năm 2018. Qua quá trình sản xuất, các địa phương trực tiếp gieo trồng đều đánh giá cao bộ giống này nhờ năng suất, chất lượng vượt trội so với các giống đối chứng. Đặc biệt tại 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, chỉ sau 2 năm triển khai đã chiếm trọn niềm tin của hàng ngàn hộ nông dân.

Trên diện tích 500 m2, dưới sự chứng kiến trực tiếp của các hộ dân Cty TNHH GCT Việt Thành đã huy động phương tiện tiến hành gặt tại chỗ.

Dựa trên cơ sở có sẵn, các hộ tham gia sẽ cùng dự đoán về năng suất thực của LY2099.

Mặc dù thời điểm thu hoạch tỷ lệ lúa chín mới đạt trên dưới 70%, thế nhưng phần lớn đại biểu vẫn mạnh dạn đưa ra con số bình quân trên 380 kg/sào, nếu thâm canh tốt thừa sức đạt mốc trên 400kg/ sào.

Giải nhất thuộc về ông Nguyễn Ngọc Huân (giữa)

Vượt qua nhiều ứng viên, lão nông  Nguyễn Ngọc Huân, trú xóm 10, xã Diễn Lợi vinh dự nhất giải nhất của chương trình: “Năng suất không hề thua kém bất kỳ giống lúa lai nào trên thị trường, chưa kể chất lượng gạo có phần nhỉnh hơn. LY2009 có khả năng kháng bệnh rất tốt, chi phí về vật tư lại không quá tốn kém, xét tổng thể đây là bộ giống phù hợp với nhà nông lúc này”, đánh giá về LY2009, ông Huân không hề đắn đo.

Ông Huân khẳng định LY2009 là giống lúa lai hàng đầu nay

 

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm